Điều tra

Bóc gỡ đường dây môi giới đẻ thuê "ăn" chênh lệch tới 300 triệu đồng/lần

21/08/2019, 19:38

Công an Tp. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

img
Ba đối tượng tại cơ quan công an

Chiều 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giữ gồm Hoàng Huy Quang (SN 1976, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội); Phạm Thiên Thuấn (SN 1987) và Vũ Thị Liễu (SN 1990, cùng trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, nắm bắt được nhu cầu cần người mang thai hộ nên Quang bàn với Liễu và Thuấn đi tìm những người có nhu cầu “đẻ thuê” và kết nối với những gia đình cần người mang thai để kiếm lời. Các gia đình sẽ cung cấp phôi để nhóm đối tượng đưa đến bệnh viện tiến hành cấy vào tử cung của người mang thai hộ.

Liễu có nhiệm vụ trực tiếp gặp gỡ, tuyển chọn và thỏa thuận người “đẻ thuê” với chi phí từ 200 - 220 triệu đồng, kèm theo điều kiện nuôi ăn ở miễn phí.

Nhóm đối tượng tiếp tục làm giá với các gia đình có nhu cầu thuê người mang thai hộ từ 450 - 550 triệu đồng. Với trường hợp muốn mang thai đôi, các gia đình phải chi thêm từ 30 - 50 triệu đồng và phải thanh toán trước một khoản tiền.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2019, đường dây này đã thực hiện trót lọt 6 vụ môi giới mang thai hộ, thu lời hàng trăm triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.