Hồ sơ tài liệu

Bombardier cắt giảm 7.000 nhân công

22/02/2016, 13:14

Việc cắt giảm hàng nghìn nhân công sẽ tiêu tốn của hãng này lên tới 300 triệu USD chi phí tái cơ cấu.

Bombardier thua lỗ nặng năm 2015
Bombardier đang đối mặt tình trạng thua lỗ nặng nề

Tập đoàn Bombardier (Tập đoàn Hàng không và giao thông của Canada) dự kiến sẽ sa thải 7.000 trong tổng số 70.900 nhân viên trên toàn cầu vì thua lỗ trong giai đoạn 2 năm tới.

Việc cắt giảm hàng nghìn nhân công sẽ tiêu tốn của hãng này lên tới 300 triệu USD chi phí tái cơ cấu. Kế hoạch cắt giảm chủ yếu ảnh hưởng tới các vị trí tại Canada và châu Âu. Trong 7.000 việc làm, sẽ có 3.200 việc làm liên quan tới ngành đường sắt; 2.500 việc làm liên quan tới dịch vụ cơ khí; 800 việc làm trong ngành hàng không vũ trụ; 500 việc làm liên quan tới dịch vụ máy bay.

Bombardier buộc phải cắt giảm nhân công mặc dù mới đây Bombardier và hãng hàng không Air Canada vừa ký thỏa thuận mua 45 máy bay trị giá khoảng 3,8 tỉ USD. Đây được coi là “thoả thuận lớn nhất về lâu dài đối với dòng máy bay C-Series”. Trước đó, Chính phủ Canada đồng ý đầu tư 1 tỉ USD vào chương trình “cứu vớt” các dự án của Bombardier. Nhưng chi phí sản xuất máy bay dòng C-series (100-150 chỗ) bị đội lên trong khi nhu cầu sụt giảm đã vắt kiệt tài chính của Bombardier.

Không chỉ vậy, Bombardier còn bị ảnh hưởng bởi suy thoái tài chính tại các thị trường quan trọng như Trung Quốc và châu Mỹ Latinh cùng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Năm ngoái, hãng này lỗ ròng 5,3 tỉ USD. Lợi nhuận giảm 9,5% còn 18,2 tỉ USD. Dự đoán, lợi nhuận sẽ tiếp tục sụt giảm trong năm nay xuống 16,5 tỉ - 17,5 tỉ USD. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.