Pháp luật

Bốn phu vàng chết thảm trong hầm ở Quảng Nam

13/04/2016, 10:51

Công an huyện Nam Giang đang điều tra vụ 4 phu vàng tử vong do ngạt khí trong hầm vàng trái phép.

khai-thac-trai-phep-4-phu-vang-tu-vong-do-ngat-khi

Hiện trường nơi 4 phu vàng chết thảm ở Quảng Nam

 Danh tính 4 phu vàng chết thảm trong hầm gồm: 3 anh em Mông Văn Sơn, Mông Văn Hiến, Mông Văn Nam

(quê quán xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Kim Vui (trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Một nạn nhân khác cũng bị ngạt khí là Cúc Văn Dương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Trước đó khoảng 17h ngày 12/4, tại hầm vàng nằm sâu trong lòng núi thuộc thôn Dung

(thị trấn Thạnh Mỹ), 1 nhóm phu vàng đang khai thác vàng trái phép thì bất ngờ bị ngạt khí.

Ngay sau đó, các phu vàng khác trên miệng hầm lao xuống ứng cứu nhưng không thành vì rất nhiều khí độc bốc lên.

Dù sự việc nguy hiểm đến tính mạng các phu vàng, nhưng chủ hầm lò này đã không trình báo chính quyền địa phương.

Theo ông A Lăng Mai, đến 19h tối cùng ngày, phía huyện Nam Giang mới biết thông tin từ trình báo của 1 số phu   vàng. UBND huyện Nam Giang đã điều động lực lượng hơn 100 người gồm công an, dân phòng, bác sĩ... tiến hành ứng cứu các nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phải thả nhiều mặt nạn chống độc xuống hầm để các phu vàng sử dụng. Khí ôxy cũng được bơm xuống hầm nhiều giờ liền.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Nam Giang cho biết, nhóm làm vàng trái phép này gồm 7 người. Hai người thoát chết là Cúc Văn Hành, Cúc Văn Nhiên hiện đang được công an lấy lời khai.

Theo đó, khi tiến hành đào vàng, các nạn nhân đã cho nổ mìn dưới hầm. Mìn phát nổ đốt cháy ôxy trong hầm dẫn đến tình trạng ngạt khí. 

Trong 1 diễn biến liên quan, lãnh đạo huyện Nam Giang quyết định hỗ trợ cho các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/ người, 3 triệu đồng/ người bị thương.

Vụ việc đang được Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.