Bóng đá

Bóng đá Thái Lan có cú vấp điếng người ở giải châu Á

26/10/2021, 12:17

Đội U23 Thái Lan gây thất vọng khi để U23 Mông Cổ cầm hòa trong trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Ngày 25/10, U23 Thái Lan gặp U23 Mông Cổ tại bảng J vòng loại U23 châu Á 2022.

img

U23 Thái Lan (áo xanh) bị U23 Mông Cổ cầm hòa 1-1

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, lại sớm có bàn dẫn trước ở phút 11 nhờ công của Jakkit Palapon nhưng đội bóng xứ chùa vàng đã để đối thủ rời sân với 1 điểm.

Đây là kết quả đáng thất vọng, gáo nước lạnh với bóng đá Thái Lan bởi họ đặt mục tiêu toàn thắng ở vòng loại trong khi U23 Mông Cổ là một trong những đội yếu nhất giải.

Chia sẻ về nguyên nhân dẫn tới trận hòa trên, HLV Worrawoot Srimaka cho biết 2 tuyển thủ U23 Thái Lan bị chấn thương (Benjamin Davis, Jonathan Khemdee) phải thay ra trong hiệp khiến đội bóng dưới quyền ông vận hành không tốt.

Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan cho rằng, việc có bàn thắng sớm khiến U23 Thái Lan chơi chủ quan dẫn đến việc bị đội Mông Cổ có bàn gỡ hòa.

Bên cạnh đó, các cầu thủ phải chơi dưới thời tiết giá lạnh -4 độ C kèm không khí loãng khi sân ở độ cao 1.580 m so với mực nước biển cũng khiến đội bóng xứ chùa vàng không thể hiện được tốt nhất.

Cũng tại bảng J, Malaysia đã có trận thắng Lào sát nút 1-0 để tạm đứng đầu bảng.

Nếu muốn giành vé đi tiếp, Thái Lan buộc phải giành thắng lợi trong hai trận còn lại gặp Lào và Malaysia.

Nhìn tổng thể, các đội Đông Nam Á đa phần không có màn trình diễn tốt tại lượt trận đầu.

Ở bảng H, U23 Philippines thua 0-3 trước ông lớn U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, đội chủ nhà U23 Singapore bị Timor-Leste cầm hòa 2-2.

U23 Campuchia là đội gây ấn tượng mạnh nhất khi vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 4-2 hôm 23/10.

Ngày 27/10, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ở bảng I, gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa.

Sau đó 5 ngày, thầy trò ông Park đối đầu với U23 Myanmar. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành 6 điểm tuyệt đối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.