Thời sự Quốc tế

Bữa tối tại Hà Nội của ông Trump và ông Kim Jong Un có gì đặc biệt?

27/02/2019, 21:13
image

Tổng thống Trump vui vẻ yêu cầu phóng viên ảnh chụp cho ông và ông Kim Jong Un những bức hình thật đẹp.

img
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã dùng bữa tối cùng các trợ lý ngày 27/2. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã thể hiện sự thoải mái và thân thiện khi họ bắt đầu bữa tối cùng các trợ lý tại Hà Nội ngày 27/2.

Trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, trước sự theo dõi sát sao của truyền thông thế giới, ông Trump vui vẻ nói đùa: “Thật không giống một bữa tối riêng tư” khi một nhóm phóng viên bắt đầu chụp ảnh.

img
Ông Kim Jong Un cười khá nhiều trong bữa tối thân mật với Tổng thống Trump. Ảnh: CNN

Ông Trump yêu cầu các nhiếp ảnh gia hãy chụp cho ông và ông Kim Jong Un những tấm hình thật đẹp.

“Chúng ta sẽ có một ngày rất bận rộn vào ngày mai”, ông Trump nói.

Theo hình ảnh video được truyền thông quốc tế đăng tải, bữa tối đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất Triều Tiên và Mỹ diễn ra khá giản dị trong một không gian không lớn. 8 người ngồi ăn và nói chuyện quanh chiếc bàn tròn trải khăn trắng. Trong phòng có treo cờ của hai nước. Mỗi bên có thêm 3 người dự cùng lãnh đạo của họ và hai nữ phiên dịch viên.

Ông Trump đi cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney.

Còn ông Kim Jong Un đi cùng Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Kim Yong Chol, ngoại trưởng Ri Yong Ho.

img
Ông Trump và Kim Jong-un chụp ảnh chung trong cuộc gặp ngày 27/2

Trước đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh thứ hai ngày 27/2 bằng một cuộc gặp kéo dài 20 phút. Hai ông bày tỏ hy vọng và tin tưởng rằng cuộc hội đàm lần này sẽ thành công.

Tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng ông sẽ làm hết sức mình để tạo ra một “kết quả tuyệt vời” được tất cả mọi người chào đón.

Ông Kim ca ngợi ông Trump vì “quyết định dũng cảm” của ông để bắt đầu quá trình hội nghị thượng đỉnh lần này.

Phát biểu với các phóng viên tại Hà Nội, ông Kim nói rằng đã có "rất nhiều suy nghĩ, nỗ lực và kiên nhẫn" trong 8 tháng qua, kể từ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 6 năm ngoái tại Singapore.

Ông Kim nói rằng "thế giới bên ngoài" đã "hiểu lầm" mối quan hệ Mỹ -Triều Tiên trong giai đoạn sau hội nghị thượng đỉnh Singapore.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng tiết lộ rằng, ông và Tổng thống Trump đã có một "cuộc trò chuyện rất thú vị" trong 20 phút khi gặp nhau trực tiếp lần thứ 2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.