Bình luận

"Bức tường thành" của Bầu Đức bị "đạp đổ" bởi cái tên không thể ngờ tới

07/05/2021, 10:38
image

Bầu Đức từng nhiều lần trừng phạt những cầu thủ có thái độ thiếu chuẩn mực trên sân. Nhưng Công Phượng dường như ngoại lệ.

img

Bầu Đức và Công Phượng trong ngày cầu thủ này ký hợp đồng sang Nhật Bản thi đấu

Mấy ngày qua, tình huống Công Phượng phản ứng bằng cách tung chai nước qua đầu trọng tài, bỏ ra khỏi sân trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận.

>>Tuyển Việt Nam hội quân, thầy Park làm điều đặc biệt<<

Bỏ qua một bên công văn nhắc nhở đầy tính hữu nghị của VPF, chúng ta hãy nhìn sự việc này trên góc độ nội bộ HAGL.

Từ lâu, đội chủ sân Pleiku vẫn được định hình bằng khuôn mẫu, chơi đẹp, chơi fair-play.

Bầu Đức từng nhiều lần nhấn mạnh rằng, đội bóng của ông có thể không chiến thắng nhưng phải đá đẹp và “đá láo tôi đuổi luôn”.

Thực thế cũng cho thấy, đã xuất hiện những trường hợp cầu thủ HAGL bị bầu Đức loại thẳng tay vì chơi thô bạo.

Đáng nhớ nhất là Tăng Tiến từng bị treo giò hết giải rồi bị đẩy đi sau pha phạm lỗi với Duy Mạnh ở mùa giải 2018.

Bên cạnh hành vi thô bạo, bầu Đức cũng cấm cầu thủ phản ứng, cự cãi trọng tài.

>>Không lên tuyển, thủ thành Bùi Tiến Dũng vẫn biết cách tỏa sáng<<

Dường như vị doanh nhân gốc Bình Định muốn tạo ra một "bức tường thành" ngăn HAGL với phần còn lại của bóng đá Việt Nam.

Ấy thế mà Công Phượng - cầu thủ được bầu Đức thương nhất mới đây lại có pha hành xử khó chấp nhận.

Đáng nói hơn, bầu Đức không hề lên tiếng hay đưa ra bất kỳ hình thức xử lý nào.

Phải chăng, cầu thủ Nghệ An là sao, là con cưng nên có ngoại lệ, được ưu ái?

Đặt giả thuyết nếu người phản ứng trọng tài là cầu thủ khác kém tên tuổi hoặc cầu thủ trẻ mới lên đội 1, người đứng đầu HAGL có “ra tay”?

Bóng đá thế giới gần đây nhiều giải đấu lớn sử dụng công nghệ VAR.

>>Đội tuyển Thái Lan nhận tin cực sốc<<

Điểm hay của công nghệ này là nó không phân biệt cầu thủ ngôi sao hay bình dân, bất cứ ai cũng có thể bị nó “tố cáo”.

Nhưng VAR là máy móc còn bầu Đức thì khác, ông cũng có yêu ghét, hỉ nộ như bao người khác nên khó tránh khỏi sự cảm tính.

Đáng tiếc, tư tưởng xuyên suốt cuộc đời làm bóng đá của ông, "bức tường thành" của ông đã bị đạp đổ bởi Công Phượng.

Xin nhắc lại, Phượng là "đứa nhỏ" bầu Đức cưng nhất!

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.