An ninh hình sự

Buôn tiền giả lĩnh án 7 năm tù

21/03/2014, 06:20

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1967, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội) 7 năm tù về tội "lưu hành tiền giả".

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1967, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội) 7 năm tù về tội “lưu hành tiền giả”.
 

img

Theo cáo trạng, vào trung tuần tháng 10/2013, Nguyệt qua cửa khẩu Cổng Trắng (Lạng Sơn) sang chợ Nũng Nịu, Trung Quốc mua 12 triệu đồng tiền giả (60 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng) hết 3 triệu đồng tiền Việt Nam để mang về tiêu thụ kiếm lời. Sau khi mang được số tiền giả về Việt Nam, Nguyệt thường xuyên đến các chợ trên địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn (Hà Nội) mua hàng để lấy lại tiền thừa là tiền thật. 


Khoảng 17h30 ngày 23/10/2013, Nguyệt mang theo 13 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng đến chợ Việt Hùng, huyện Đông Anh tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

N.Hải
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.