Xã hội

Cả tấn nầm lợn thối bị “mất tích” ngay sau khi... tiêu hủy

07/05/2015, 18:05

Sau khi thiêu đốt và chôn lấp khoảng nửa tiếng thì toàn bộ số nầm đã bị đào lên.

Số nầm bị đán cắp sau k đem đi tiêu ủy
Số nầm bị đánh cắp sau khi đem đi tiêu hủy.

Ngày 7/5, Công an TP Bắc Giang cho biết đang xác minh việc 1 tấn nầm lợn thối bị “mất tích” sau khi cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy.

Theo đó, vào khoảng 17h (5/5), lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã đưa 1 tấn nầm lợn thu giữ từ 20 thùng hàng không rõ nguồn gốc, không chứng nhận kiểm định của chiếc xe ô tô BKS 89C – 028.15 do lái xe kiêm chủ hàng Lương Đình Quang (29 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) đang vận chuyển từ Lạng Sơn về Hưng Yên tiêu thụ. 

Địa điểm tiến hành tiêu hủy là bãi xử lý rác thải của TP Bắc Giang (phường Đa Mai). Tuy nhiên, sau khi thiêu đốt và chôn lấp xong khoảng nửa tiếng thì toàn bộ số hàng trên đã bị đào lên và vận chuyển đi nơi khác.    

Hiện cơ quan chức năng TP Bắc Giang đang tiến hành xác minh và truy tìm số nầm bị đánh cắp trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.