Xã hội

Các mảng đồi trơ trọi, homestay vây kín điểm sạt lở ở Sóc Sơn

07/08/2023, 18:24

Ngay cạnh nơi nhiều ô tô bị đất đá bủa vây do sạt lở ở Sóc Sơn, TP Hà Nội ngày 4/8 là những công trình kiên cố và nhiều mảng đồi trơ trọi.

Trưa 4/8, sau những cơn mưa lớn, đã xảy ra sạt lở ở xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội khiến 13 ô tô bị đất đá bủa vây, mắc kẹt hơn nửa ngày mới có thể giải cứu.

Trưa 4/8, sau những cơn mưa lớn, đã xảy ra sạt lở ở xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội khiến 13 ô tô bị đất đá bủa vây, mắc kẹt hơn nửa ngày mới có thể giải cứu.

Ngày 7/8, PV Báo Giao thông quay lại khu vực hiện trường xảy ra sạt lở bủa vây hơn chục ô tô ở xóm Ban Tiện và ghi nhận, tại đây có rất nhiều công trình kiên cố, homestay mọc trên sườn đồi, cùng đó là những quả đồi trơ trọi.

Ngày 7/8, PV Báo Giao thông quay lại khu vực hiện trường xảy ra sạt lở bủa vây hơn chục ô tô ở xóm Ban Tiện và ghi nhận, tại đây có rất nhiều công trình kiên cố, homestay mọc trên sườn đồi, cùng đó là những quả đồi trơ trọi.

Hai bên con đường bê tông rộng khoảng 8m nơi xảy ra sự cố đất đá lở bủa vây hàng chục ô tô là bốn tổ hợp công trình kiên cố dạng homestay.

Hai bên con đường bê tông rộng khoảng 8m nơi xảy ra sự cố đất đá lở bủa vây hàng chục ô tô là bốn tổ hợp công trình kiên cố dạng homestay.

Ước tính diện tích xây dựng của những công trình này cả nghìn mét vuông.

Ước tính diện tích xây dựng của những công trình này cả nghìn mét vuông.

Những rãnh bị xói mòn bởi nước chảy mỗi khi mưa lớn xuất hiện dày đặc ở cạnh các khu homestay và các khu vực đồi trọc.

Những rãnh bị xói mòn bởi nước chảy mỗi khi mưa lớn xuất hiện dày đặc ở cạnh các khu homestay và các khu vực đồi trọc.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết, bốn tổ hợp công trình này được xây dựng từ vài năm trước. Cá nhân ông Du vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã từ tháng 12/2022 nên chưa thể nắm rõ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết, bốn tổ hợp công trình này được xây dựng từ vài năm trước. Cá nhân ông Du vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã từ tháng 12/2022 nên chưa thể nắm rõ.

"Tôi chưa nắm rõ bốn căn nhà này xây dựng trên đất gì. Cái này tôi sẽ đề nghị bộ phận chuyên môn kiểm tra lại", ông Du nói.

"Tôi chưa nắm rõ bốn căn nhà này xây dựng trên đất gì. Cái này tôi sẽ đề nghị bộ phận chuyên môn kiểm tra lại", ông Du nói.

Cách đó khoảng 300m hướng về thượng nguồn có một căn nhà diện tích vài trăm mét vuông, được hoàn thiện khang trang, với sân vườn và tường rào bao quanh.

Cách đó khoảng 300m hướng về thượng nguồn có một căn nhà diện tích vài trăm mét vuông, được hoàn thiện khang trang, với sân vườn và tường rào bao quanh.

Ông Du khẳng định căn nhà này xây dựng trái phép và xã đã lập biên bản, đề xuất cưỡng chế. "Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền để cưỡng chế công trình này", ông Du nói.

Ông Du khẳng định căn nhà này xây dựng trái phép và xã đã lập biên bản, đề xuất cưỡng chế. "Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền để cưỡng chế công trình này", ông Du nói.

Nhiều hàng rào được xây bằng tường đá hộc phân chia các thửa đất hình bậc thang cũng xuất hiện trên sườn đồi xóm Ban Tiện. Tại đây, một số tường rào còn đang trong quá trình xây dựng.

Nhiều hàng rào được xây bằng tường đá hộc phân chia các thửa đất hình bậc thang cũng xuất hiện trên sườn đồi xóm Ban Tiện. Tại đây, một số tường rào còn đang trong quá trình xây dựng.

"Chúng tôi đã phát hiện những bức tường xây dựng này  từ năm ngoái và đã yêu cầu những hộ dân ở đây dừng việc xây dựng lại”, ông Du cho hay.

"Chúng tôi đã phát hiện những bức tường xây dựng này từ năm ngoái và đã yêu cầu những hộ dân ở đây dừng việc xây dựng lại”, ông Du cho hay.

Cách những căn homestay không xa là những mảng đồi bị san ủi trơ trọi. Cùng với đó là những ngôi nhà được xây dựng khá bài bản.

Cách những căn homestay không xa là những mảng đồi bị san ủi trơ trọi. Cùng với đó là những ngôi nhà được xây dựng khá bài bản.

Khi PV đặt câu hỏi những mảng đồi trọc này hiện nay là loại đất gì, vị Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết, cần "để cơ quan chuyên môn kiểm tra mới biết được”.

Khi PV đặt câu hỏi những mảng đồi trọc này hiện nay là loại đất gì, vị Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết, cần "để cơ quan chuyên môn kiểm tra mới biết được”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một người dân ở thôn Phú Ninh (xin được giấu tên) cho biết, mấy năm gần đây, nhiều nhà đầu tư về đây đã san ủi đất và chặt cây để làm đường, làm nhà kinh doanh homestay.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một người dân ở thôn Phú Ninh (xin được giấu tên) cho biết, mấy năm gần đây, nhiều nhà đầu tư về đây đã san ủi đất và chặt cây để làm đường, làm nhà kinh doanh homestay.

"Từ khi san ủi đất làm đường, làm nhà ở trên đồi thì mới xuất hiện tình trạng nước dồn về kèm theo đất đá như hôm 4/8. Chúng tôi cảm giác rất lo sợ, bởi sống ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng sạt lở như vậy", người dân này cho biết.

"Từ khi san ủi đất làm đường, làm nhà ở trên đồi thì mới xuất hiện tình trạng nước dồn về kèm theo đất đá như hôm 4/8. Chúng tôi cảm giác rất lo sợ, bởi sống ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng sạt lở như vậy", người dân này cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.