Xã hội

Cách chức Phó khoa không bằng cấp ở Cà Mau

09/08/2017, 06:02

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa cho thôi giữ chức phó Khoa Cận lâm sàng đối với ông Trung.

sggpyt1_oiuc

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển nơi ông Trung đã từng công tác - Ảnh: CTV

Chiều tối 8/8, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa có quyết định cho ông Lê Quốc Trung thôi giữ chức vụ Phó Khoa Cận lâm sàng và điều ông Trung về Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe công tác.

Ngoài ra, Đảng ủy Trung tâm y tế huyện Ngọc Hiển đã họp và thống nhất kiến nghị Ban thường vụ Huyện ủy Ngọc Hiển miễn nhiệm chức Đảng ủy viên Trung tâm y tế đối với ông Lê Quốc Trung.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cũng đã có văn bản đề nghị ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Trung làm Phó Khoa Cận lâm sàng và bố trí công việc khác cho phù hợp với trình độ chuyên môn.

Đồng thời, Sở y tế Cà Mau cũng kiến nghị Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu (trước đây là Trường Trung cấp Y tế Minh Hải) thu hồi bằng tốt nghiệp Y sỹ (hệ chuyên tu, số bằng AD 003417) của ông Trung. Đồng thời, yêu cầu ông Dũng tổ chức kiểm điểm về những sai phạm mà Sở đã chỉ ra.

Theo đó, ngày 10/4, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có kết luận số 646 về nội dung kiến nghị, phản ánh của bà N.N.Y (nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển) về việc trung tâm này có một số vấn đề trong công tác bố trí cán bộ.

Điển hình, khi Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hiển chưa sáp nhập thành Trung tâm Y tế huyện, ông Lê Quốc Trung (là cậu ruột ông Dũng) không có bằng THCS và THPT, nhưng vẫn được bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Điều đáng nói là, khi Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hiển được đổi tên thành Trung tâm y tế huyện Ngọc Hiển thì ông Trung lại được bổ nhiệm làm Phó Khoa Cận lâm sàng, giữ chức Bí thư Chi bộ Khoa, Đảng ủy viên của Trung tâm y tế huyện Ngọc Hiển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.