Bạn cần biết

Cải bắp chữa cao huyết áp

06/07/2015, 13:04

Một công dụng đặc biệt của cải bắp là chữa cao huyết áp và nhồi máu cơ tim.

53
Cải bắp còn gọi là bắp sú

Cải bắp từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại đã được biết tới như một bài thuốc dân gian rất hiệu quả. Cải bắp có vị ngọt thanh, có tính lạnh, công dụng lợi tiểu, hoạt tràng, chữa lở loét, suy nhược thần kinh, giúp bổ thận…

Để chữa đau dạ dày, loét hành tá tràng có thể lấy 1.000g cải bắp rửa sạch, ép lấy nước rồi hòa với khoảng 20g đường trắng sau đó dùng như nước uống thường ngày. Mỗi ngày uống từ 2-3 lần trước bữa ăn hoặc khi đói. Nếu loét hành tá tràng chỉ cần uống liên tục trong khoảng 10 ngày là có hiệu quả còn đau dạ dày thì dùng từ 1-2 tháng.

Một công dụng đặc biệt của cải bắp là chữa cao huyết áp và nhồi máu cơ tim. Cách dùng rất đơn giản. Chỉ cần lấy bắp cải rửa sạch trộn với đường trắng, dấm và một ít muối rồi dầm ra ăn. Có thể dùng cùng một số vị thuốc khác để tăng hiệu quả. Tuy nhiên, do bắp cải có tính lạnh nên người có máu lạnh không nên dùng nhiều.

Phòng khám Đông y chùa Cảm Ứng, Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.