Hạ tầng

Cấm ô tô 90 ngày để sửa chữa cầu treo dây văng nối đôi bờ sông Cu Đê

17/08/2022, 12:33

Đà Nẵng cấm ô tô lưu thông qua cầu Phò Nam trong thời gian 90 ngày để sửa chữa hệ thống dây văng, trụ tháp cầu.

Ngày 17/8, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa có văn bản về việc cấm các xe ô tô lưu thông qua cầu Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) để phục vụ sửa chữa, xử lý các hư hỏng.

img

Cầu Phò Nam bắc qua sông Cu Đê. Ảnh: Internet

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng cấm ô tô lưu thông qua cầu trong thời gian 90 ngày (từ 18/8 - 17/11/2022) để phục vụ thi công việc căng kéo điều chỉnh nội lực các dây văng và hạng mục gia cố, sơn sửa trụ tháp cầu.

Cụ thể, cấm ô tô lưu thông qua cầu 24/24h để tránh tác động làm thay đổi nội lực trong quá trình căng kéo cáp và sử dụng hệ giàn giáo phục vụ thi công hạng mục sơn sửa trụ tháp.

Đối với việc sơn sửa hệ dầm mặt cầu, cấm ô tô lưu thông qua cầu trong thời gian thi công 30 ngày (từ 7h đến 17h30 hằng ngày), ngoài thời gian thi công, ô tô được phép lưu thông qua cầu.

Riêng đối với người đi bộ, xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông qua cầu theo sự hướng dẫn, điều tiết giao thông của lực lượng chức năng và đơn vị điều hành dự án, đơn vị thi công chốt chặn tại hai đầu cầu.

Theo Sở GTVT TP. Đà Nẵng, trong thời gian thi công, sẽ lắp đặt hệ thống biển báo phân luồng từ xa để hướng dẫn xe ô tô lưu thông qua cầu Trường Định để đi từ thôn Phò Nam qua thôn Nam Yên và ngược lại, bố trí các hướng dẫn phân luồng tại khu vực hai đầu cầu Phò Nam.

Đồng thời, phối hợp Công an huyện Hòa Vang, Công an xã Hòa Bắc, Thanh tra Sở GTVT, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng bố trí lực lượng thực hiện hướng dẫn, phân luồng điều tiết giao thông và đảm bảo giao thông trong thời gian cấm ô tô qua cầu.

Được biết, cầu treo dây văng Phò Nam được khởi công xây dựng ngày 15/1/2001, hoàn thành ngày 2/9/2002.

Cầu dài 151,4m, rộng 7,5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng cầu khoảng hơn 8 tỷ đồng. Cây cầu đưa vào khai thác nối liền đôi bờ sông Cu Đê, xóa cảnh trắc trở, lụy đò của người dân các thôn Lộc Mỹ, Nam Yên, An Định với 1.200 hộ dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.