Pháp luật

Cần 3 triệu trả cá độ, kẻ giết bà bầu lĩnh án tử hình

10/08/2014, 21:20

Bị cáo Phan Văn Sơn (28 tuổi, trú thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) bị tòa sơ thẩm TAND TP. Đà Nẵng tuyên mức án tử hình về tội "giết người" và "cướp tài sản" trưa 10/8.

Bị cáo tại tòa.Ảnh: Vietnamnet
Bị cáo tại tòa. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 17/6, Sơn mượn xe máy mang BKS 43S4-4972 của một người bạn đi đến dãy nhà trọ H49/16 - K256 Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Thấy chị Trần Thị Thơm (24 tuổi, quê xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang ở một mình trong phòng nên Sơn nảy sinh ‎ định cướp tài sản.

 

Sau đó, Sơn đi ra chợ mua dao rồi quay lại dãy trọ khống chế chị Thơm, đòi xin tiền. Gặp sự phản kháng lại của chị Thơm, Sơn liền dùng dao đâm chị Thơm 3 nhát vào vùng hông, ngực.

 

Cùng thời điểm này, anh Bùi Đăng Toàn (24 tuổi, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cùng dãy trọ với chị Thơm, vừa đi ra ngoài về. Nghe tiếng kêu cứu của chị Thơm, anh Toàn liền chạy vào, thì bị Sơn khống chế và đâm 2 nhát vào vùng ngực, vùng giữa tay và vai.

 

Sau khi đâm anh Toàn, thấy nhiều người dân kéo đến, Sơn cầm dao hăm dọa là mình bị HIV và leo lên xe máy tẩu thoát.

 

Hậu quả, chị Thơm tử vong trong khi đã có thai 14 tuần. Anh Toàn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tích 48 %.

 

Tại tòa, bị cáo Sơn cho biết, do cần 3 triệu trả nợ cá độ bóng đá nên trưa 17/6 mượn xe máy của một đồng nghiệp tại Nhà máy sản xuất thép Tấn Quốc (lô C, đường 9A, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) đi mượn tiền.
 

Rất đông người đến dự phiên tòa. Ảnh: Vietnamnet
Rất đông người đến dự phiên tòa. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo luật sư bào chữa, Sơn đã từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự phục vụ trong lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Nam, từ nhỏ đã không có cha, hiện đang nuôi mẹ già, vợ cùng con nhỏ với hoàn cảnh rất nghèo khó nên luật sư đề nghị giảm án, như Thanh niên đưa.

 

Theo Hội đồng xét xử, Sơn phạm tội "giết người" thuộc trường hợp giết nhiều người, giết người mà liền trước hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng và để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác được quy định tại điểm a, e và g điều 93 Bộ luật Hình sự.

 

Cụ thể, Sơn đã giết chị Thơm đang mang thai 14 tuần tuổi để che giấu hành vi cướp tài sản trước đó, cố giết anh Toàn với động cơ bịt miệng.

 

Ngoài ra, Sơn còn phạm tội Cướp tài sản thuộc trường hợp sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác được quy định tại điểm d điều 133 Bộ luật Hình sự.

 

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Sơn là đặc biệt nghiêm trọng, tổng hợp các hình phạt là án tử hình.

 

Ngoài mức án trên, Hội đồng xét xử còn buộc gia đình bị cáo bồi thường 69 triệu đồng tổn hại tinh thần và 43 triệu đồng chi phí mai táng cho phía bị hại, tổng cộng 112 triệu đồng.

 

P.Vy (tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.