Đường sắt đô thị

Cận cảnh bốc dỡ hai đoàn tàu metro số 1 về TP.HCM

08/12/2021, 12:41
image

Đây là các toa thuộc đoàn tàu thứ 10, 11 của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tiếp tục được vận chuyển về TP.HCM.

Sáng 8/12, hai đoàn tàu thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã được vận chuyển bởi tàu Sky Honey cập bến tại cảng Hiệp Phước (Khu vực Nhà Rồng Khánh Hội) quận 4, TP.HCM. Sau đó hai toa tàu được bốc dỡ lên xe siêu trường siêu trọng về bãi và đến ngày 15, 17/12 sẽ được đưa về Depot Long Bình, TP.Thủ Đức.

Đây là đoàn tàu thứ 10 và 11 trong số 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1.
img

Sáng 8/12, nhà thầu Hitachi đã hạ tải 2 đoàn tàu 10,11 của tuyến metro số 1 tại cảng Hiệp Phước (Khu vực Nhà Rồng Khánh Hội) quận 4, TP.HCM.

Cận cảnh hai đoàn tàu số 10,11 cập cảng Hiệp Phước sáng 8/12

Theo đó, các toa tàu này sẽ lần lượt được chở tới depot Long Bình, TP. Thủ Đức rạng sáng các ngày 15, 17/12 để lắp ráp. Mỗi toa dài 21 m, rộng gần 4 m, cao 3 m, nặng 37 tấn, được chở bằng xe siêu trường siêu trọng như các đoàn tàu về trước đó.

Ông Võ Quốc Nam, Ban kinh doanh khai thác cảng Hiệp Phước cho biết, tàu Sky Honey cập bến cảng 4h40 sáng nay, công tác chuẩn bị được các bên thực hiện kỹ lưỡng và sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khoảng 30 công nhân, kỹ sư được huy động công việc này và tuân thủ 5K, đều được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19. Dự kiến khoảng 16h cùng ngày, các toa sẽ được bốc dỡ hoàn tất xuống xe siêu trường, siêu trọng.

Theo MAUR, việc nhập khẩu đoàn tàu số 8, 9 đã cập cảng Khánh Hội và đoàn tàu số 10,11 có thể bị kéo dài sang sau năm 2021. Tuy nhiên nhờ những nỗ lực của Ban MAUR và các bên nên các đoàn tàu trên đã được đưa về cảng Hiệp Phước, góp phần thúc đẩy dự án.

Tuyến metro số 1 dài 19,7km với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Đến nay, tuyến metro này đạt hơn 88% tổng khối lượng toàn dự án. Dự kiến, metro số 1 sẽ đưa vào khai thác thương mại năm 2022 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự án lại lùi tiến độ đến cuối năm 2023, đầu năm 2024 mới xong.

Hình ảnh đoàn tàu thứ 10 và 11 trong số 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1:

img

Tàu Sky Honey vận chuyển hai toa tàu 10,11 từ nhà máy Kasado (Nhật Bản) cập bến cảng Hiệp Phước, quận 4, TP.HCM lúc 4h40 sáng.

img

Đoàn tàu đang được dỡ từ trên tàu vận chuyển xuống mặt đất

img

Tàu cập cảng nhanh chóng làm thủ tục thông quan, khai báo với Hải quan

img

Khoảng 9h sáng, đoàn tàu được nâng khỏi khoang chứa và đặt xuống xe siêu trường siêu trọng

img

Có khoảng hơn 30 người tham gia quá trình bốc dỡ tàu bằng cẩu chuyên dụng. Dự kiến trong sáu tiếng mới hoàn thiện công tác bốc xếp này.

img

Đoàn tàu metro đã được hạ an toàn xuống xe siêu trường siêu trọng. Kỹ sư công ty Gemadept phụ trách vận chuyển kiểm tra các chốt khoá an toàn để an toàn trong suốt quá trình di chuyển tàu về Depot Long Bình.

img

Tổ hợp xe siêu trường siêu trọng kết nối với các rơmoóc thủy lực chuyên dụng 12 trục nối nhau vận chuyển toa tàu về Depot Long Bình

img

Cẩu chuyên dụng đã đưa toa tàu metro hạ xuống xe siêu trường siêu trọng an toàn tuyệt đối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.