Thời sự

Cận cảnh cao tốc dài nhất Việt Nam

22/09/2014, 07:21

Hôm qua (21/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh thông xe tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau 5 năm triển khai, dự án trị giá 1,46 tỷ USD đã hoàn thành.

Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương khu vực Tây Bắc, thúc đẩy phát triển du lịch, giảm áp lực giao thông và TNGT trên các tuyến quốc lộ hiện hữu. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các công trình phụ trợ trên tuyến và sớm hoàn thành 19 km cao tốc nối từ Lào Cai tiếp giáp với Trung Quốc; mở rộng từ 2 lên 4 làn cao tốc từ Yên Bái đến Lào Cai...
Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương khu vực Tây Bắc, thúc đẩy phát triển du lịch, giảm áp lực giao thông và TNGT trên các tuyến quốc lộ hiện hữu. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các công trình phụ trợ trên tuyến và sớm hoàn thành 19 km cao tốc nối từ Lào Cai tiếp giáp với Trung Quốc; mở rộng từ 2 lên 4 làn cao tốc từ Yên Bái đến Lào Cai...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ niềm vui ngày thông xe tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam với rất đông người dân có mặt trên tuyến.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ niềm vui ngày thông xe tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam với rất đông người dân có mặt trên tuyến.
Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với nhiều hạng mục và khối lượng rất lớn gồm: 120 cầu lớn nhỏ, 1 hầm xuyên núi dài 530 m, 12 nút giao khác mức và 460 cống hộp và cống phục vụ dân sinh. Tuyến cao tốc sau khi thông xe đưa vào khai thác sẽ là động lực lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội, rút ngắn thời gian đi lại, giảm thiểu TNGT… cho các địa phương có dự án đi qua nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.
Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với nhiều hạng mục và khối lượng rất lớn gồm: 120 cầu lớn nhỏ, 1 hầm xuyên núi dài 530 m, 12 nút giao khác mức và 460 cống hộp và cống phục vụ dân sinh. Tuyến cao tốc sau khi thông xe đưa vào khai thác sẽ là động lực lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội, rút ngắn thời gian đi lại, giảm thiểu TNGT… cho các địa phương có dự án đi qua nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.
Hầm duy nhất xuyên núi dài 530m trên tuyến cao tốc
Hầm duy nhất xuyên núi dài 530m trên tuyến cao tốc
Tuyến đường được xây dựng chạy từ khu vực đồng bằng lên vùng núi cao, vượt qua hai con sông lớn là sông Hồng và sông Lô nên tuyến cao tốc này đã vẽ lên một bức tranh tuyệt mỹ giữa núi rừng Tây Bắc
Nhiều đoạn tuyến chạy men theo các sườn núi cao và dọc bờ sông Hồng, sông Lô tạo nên khung cảnh hữu tình
Nhiều đoạn tuyến chạy men theo các sườn núi cao và dọc bờ sông Hồng, sông Lô tạo nên khung cảnh hữu tình
Do chạy qua những vùng núi cao, hẻo lánh của tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai nên tuyến đường này như một dải lụa vắt ngang giữa núi rừng Tây Bắc
Do chạy qua những vùng núi cao, hẻo lánh của tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai nên tuyến đường này như một dải lụa vắt ngang giữa núi rừng Tây Bắc


Tiến Mạnh - Lã Anh (Thực hiện)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.