Quản lý

Cận cảnh chợ phố cổ ở Hà Nội kẻ vạch, đứng cách 2m mới bán hàng

14/04/2020, 16:23

Phố Yên Thái chỉ dài 150m nhưng tập trung khá nhiều tiểu thương, để phòng dịch cho cả người bán, người mua, UBND phường đã kẻ vạch đứng cách 2m.

img
Phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) tập trung khá nhiều tiểu thương. Để bảo đảm an toàn cho cả người bán, người mua, UBND phường thiết lập một hàng kẻ vôi chạy dọc xuyên suốt tuyến phố. Người dân trước khi vào chợ đều được lực lượng chức năng đo thân nhiệt, kiểm tra y tế
img
Người dân đến mua hàng đều tuân thủ việc đứng đúng vạch
img
Tại đây thường xuyên có lực lượng công an, dân phòng, nhân viên y tế, cựu chiến binh, hội phụ nữ túc trực để kiểm soát việc chấp hành theo kẻ vạch
img
Chị Vũ Thị Thương, chủ cửa hàng thịt bò trong chợ Yên Thái cho biết, nhờ việc kẻ vạch, lập chốt, không cho đi xe máy vào, lượng người mua bán trên phố đã giảm bớt. Đồng thời, việc mua bán cũng quy củ, trật tự, an toàn hơn cho cả người mua và người bán
img
Vạch kẻ sơn trắng giữ khoảng cách người mua với người bán, người dân được khuyến cáo mua hàng đứng xa nhau ít nhất 2m
img
Các cửa hàng đều có tấm biển yêu cầu khách tới mua phải đeo khẩu trang và đứng cách xa 2m
img
Phía trong chợ luôn có xe tuyên truyền, cung cấp thông tin, nhắc nhở người dân chấp hành phòng chống dịch Covid-19
img
Người dân thay vì kề sát vào người bán hàng để chọn hoa nay cũng đứng yên lựa chọn từ xa
img
Theo UBND phường Hàng Gai, Phố Yên Thái dài khoảng 150m. Đây là một trong những con phố ngắn nhất của Thủ đô nhưng có đến gần 30 hộ kinh doanh, buôn bán. Lập chốt, kẻ vạch đứng xa 2m được coi là biện pháp hạn chế tiếp xúc gần, ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid -19

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.