Xã hội

Cận cảnh cụ ông, cụ bà ở Quảng Ninh phấn khởi tiêm vaccine phòng Covid-19

19/01/2022, 06:37

Đa phần người cao tuổi ở Quảng Ninh đã hoàn thành tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 trong tâm trạng phấn khởi, khoẻ mạnh.

Quảng Ninh có trên 180 ngàn người cao tuổi, trong đó nhiều cụ trên dưới 100 tuổi. Để đảm bảo an toàn cho người cao tuổi trong phòng chống dịch, Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bố trí nhân lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cụ” để hoàn thành việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Lực lượng chức năng TX Quảng Yên khám sàng lọc cho một cụ bà trước khi tiêm chủng.

Quảng Ninh có trên 180 ngàn người cao tuổi, trong đó nhiều cụ trên dưới 100 tuổi. Để đảm bảo an toàn cho người cao tuổi trong phòng chống dịch, Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bố trí nhân lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cụ” để hoàn thành việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Lực lượng chức năng TX Quảng Yên khám sàng lọc cho một cụ bà trước khi tiêm chủng.

Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng Ban Đại diện người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Ban đầu, khi thực hiện tiêm mũi 1, một số cụ và người thân lo ngại các cụ tuổi cao, sức yếu lại có bệnh lý nền, tiêm có nguy cơ không an toàn. Tuy nhiên, nhờ sự tích cực vận động, tuyên truyền cùng với sự chuẩn bị chu đáo nhân lực, thiết bị để khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, nên việc tiêm chủng cho các cụ đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ảnh: Cán bộ y tế huyện Bình Liêu tiêm phòng Covid-19 cho một cụ bà người dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng Ban Đại diện người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Ban đầu, khi thực hiện tiêm mũi 1, một số cụ và người thân lo ngại các cụ tuổi cao, sức yếu lại có bệnh lý nền, tiêm có nguy cơ không an toàn. Tuy nhiên, nhờ sự tích cực vận động, tuyên truyền cùng với sự chuẩn bị chu đáo nhân lực, thiết bị để khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, nên việc tiêm chủng cho các cụ đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ảnh: Cán bộ y tế huyện Bình Liêu tiêm phòng Covid-19 cho một cụ bà người dân tộc thiểu số.

Theo ông Sơn, hiện nay, số người cao tuổi trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 3. Điều đáng mừng là đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn không có cụ nào xuất hiện triệu chứng xấu sau tiêm. Ảnh: Cán bộ y tế TP Cẩm Phả đến tận nhà tiêm cho các cụ người cao tuổi.

Theo ông Sơn, hiện nay, số người cao tuổi trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 3. Điều đáng mừng là đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn không có cụ nào xuất hiện triệu chứng xấu sau tiêm. Ảnh: Cán bộ y tế TP Cẩm Phả đến tận nhà tiêm cho các cụ người cao tuổi.

Tại Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với người cao tuổi trong việc triển khai công tác tiêm chủng phòng Covid-19. Điển hình TP Cẩm Phả đã thành lập và duy trì các đội tiêm chủng vaccine lưu động tại nhà cho người cao tuổi.

Tại Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với người cao tuổi trong việc triển khai công tác tiêm chủng phòng Covid-19. Điển hình TP Cẩm Phả đã thành lập và duy trì các đội tiêm chủng vaccine lưu động tại nhà cho người cao tuổi.

TP Cẩm Phả cũng chủ động bố trí phương tiện để đưa người cao tuổi đến các điểm tiêm chủng và thực hiện phân luồng tiêm chủng riêng tại các cơ sở y tế. Riêng việc theo dõi sau tiêm đối với người trên 65 tuổi tại các điểm tiêm được triển khai thận trọng thông qua việc phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí với đội ngũ y, bác sỹ có kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ... trực sẵn sàng tại các chốt sơ cứu, cấp cứu.

TP Cẩm Phả cũng chủ động bố trí phương tiện để đưa người cao tuổi đến các điểm tiêm chủng và thực hiện phân luồng tiêm chủng riêng tại các cơ sở y tế. Riêng việc theo dõi sau tiêm đối với người trên 65 tuổi tại các điểm tiêm được triển khai thận trọng thông qua việc phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí với đội ngũ y, bác sỹ có kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ... trực sẵn sàng tại các chốt sơ cứu, cấp cứu.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết: Các cụ cao tuổi nếu không được tiêm chủng sẽ gặp nguy hiểm rất cao khi mắc phải Covid -19. Do vậy, cơ quan chức năng của địa phương luôn đặt sự quan tâm hàng đầu trong việc tiêm chủng cho các cụ. Thông qua các biện pháp cụ thể, hiện nay, trên địa bàn chỉ còn khoảng trên cụ cao tuổi chưa được tiêm. Địa phương đang chỉ đạo hoàn thành sớm nhất việc tiêm chủng cho các cụ có điều kiện tiêm. Ảnh: Người thân đưa một cụ ông đến điểm tiêm phòng ở TX Quảng Yên.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết: Các cụ cao tuổi nếu không được tiêm chủng sẽ gặp nguy hiểm rất cao khi mắc phải Covid -19. Do vậy, cơ quan chức năng của địa phương luôn đặt sự quan tâm hàng đầu trong việc tiêm chủng cho các cụ. Thông qua các biện pháp cụ thể, hiện nay, trên địa bàn chỉ còn khoảng trên cụ cao tuổi chưa được tiêm. Địa phương đang chỉ đạo hoàn thành sớm nhất việc tiêm chủng cho các cụ có điều kiện tiêm. Ảnh: Người thân đưa một cụ ông đến điểm tiêm phòng ở TX Quảng Yên.

Tới nay, 13/13 địa phương của tỉnh Quảng Ninh đều triển khai các tổ lưu động tiêm vaccine tại nhà cho người cao tuổi, yếu thế trên cơ sở chuẩn bị chu đáo về vật chất, con người và phương tiện, phương án cụ thể. Việc tiêm đảm bảo đúng, đủ quy trình, quy định trong tiêm chủng và phòng chống dịch.

Tới nay, 13/13 địa phương của tỉnh Quảng Ninh đều triển khai các tổ lưu động tiêm vaccine tại nhà cho người cao tuổi, yếu thế trên cơ sở chuẩn bị chu đáo về vật chất, con người và phương tiện, phương án cụ thể. Việc tiêm đảm bảo đúng, đủ quy trình, quy định trong tiêm chủng và phòng chống dịch.

Quá trình triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người cao tuổi tại Quảng Ninh diễn ra an toàn, không có trường hợp xấu nào xảy ra và được người dân đánh giá rất cao. Ảnh: Một cụ ông ở TP Hạ Long đang thực hiện tiêm chủng.

Nhân viên y tế tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người cao tuổi tại TP Hạ Long.

Quá trình triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người cao tuổi tại Quảng Ninh diễn ra an toàn, không có trường hợp xấu nào xảy ra và được người dân đánh giá rất cao. Ảnh: Một cụ ông ở TP Hạ Long đang thực hiện tiêm chủng. Nhân viên y tế tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người cao tuổi tại TP Hạ Long.

Điển hình là cụ bà Hoàng Thị Đảng, SN 1922 (100 tuổi), trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn đã chủ động đến cơ sở tiêm chủng để hoàn thành mũi 3 vaccine ngừa Covid-19. Sau khi tiêm, cụ rất phấn khởi, khoẻ mạnh.

Điển hình là cụ bà Hoàng Thị Đảng, SN 1922 (100 tuổi), trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn đã chủ động đến cơ sở tiêm chủng để hoàn thành mũi 3 vaccine ngừa Covid-19. Sau khi tiêm, cụ rất phấn khởi, khoẻ mạnh.

Được biết, đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tiêm chủng cho 1.122.747 người, trong đó, mũi 1 là 1.122.395 người, đạt trên 100%, mũi 2 là 1.083.61 người, đạt 96,54% và mũi 3 là 619.299 người, đạt 61,1%. Ảnh: Lãnh đạo TP Móng Cái thăm, động viên, tặng quà người cao tuổi trên địa bàn sau khi tiêm phòng.

Được biết, đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tiêm chủng cho 1.122.747 người, trong đó, mũi 1 là 1.122.395 người, đạt trên 100%, mũi 2 là 1.083.61 người, đạt 96,54% và mũi 3 là 619.299 người, đạt 61,1%. Ảnh: Lãnh đạo TP Móng Cái thăm, động viên, tặng quà người cao tuổi trên địa bàn sau khi tiêm phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.