Xã hội

Cận cảnh khu đất vàng bị bỏ hoang giữa trung tâm thành phố Hải Dương

28/05/2020, 17:11
image

Khu đất vàng vốn là Trung tâm thương mại Hải Dương đã bị cháy cách nay gần 7 năm giờ vẫn là bãi đất hoang, ngập ngụa rác thải.

img
Trung tâm Thương mại Hải Dương xưa nay nhìn như một khu rừng bị bỏ hoang giữa lòng thành phố Hải Dương

Đất vàng thành bãi chứa rác, "xưởng" sản xuất quan tài

Gần 7 năm sau vụ cháy Trung tâm Thương mại Hải Dương tại số 2 đường Thống Nhất, thành phố Hải Dương, người dân vẫn tiếc nuối về một biểu tượng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Họ mong muốn một công trình mới xứng tầm sẽ được xây dựng tại khu đất này. Tuy nhiên, đến nay, cả một vùng đất rộng lớn, có giá trị vẫn chỉ là bãi đất hoang, ngập ngụa rác thải…

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 27/5, hàng nghìn m2 đất có giá trị đang bị rào bốn xung quanh, cỏ cây mọc um tùm. Phía bên ngoài là khung cảnh nhếch nhác, người dân tận dụng làm nơi để xe ô tô, bán hàng quán và tập kết rác thải. Còn ở trong thì hoang tàn, khó ai khi chứng kiến có thể tưởng tượng đây là khu đất "vàng" giữa trung tâm thành phố loại I này.

img
Trung tâm thương mại, biểu tượng một thời của TP Hải Dương

Thời điểm hiện tại, một số phần đất phía đường Mạc Thị Bưởi, TP Hải Dương được người dân tận dụng là kho chứa hàng, nơi sản xuất quan tài và đổ rác thải sinh hoạt. Thậm chí, có nhiều chỗ rào chắn bị cắt nham nhở để mở lối vào cho người dân đi … vệ sinh.

Vì sao Trung tâm thương mại chưa được xây mới sau 7 năm bị cháy?

Trước đó, vào rạng sáng 5/9/2013, Trung tâm Thương mại Hải Dương bị cháy với tổng thiệt hại ước khoảng 400 tỷ đồng. 3 tháng sau, Trung tâm thương mại Hải Dương được tháo dỡ. Mảnh đất vàng giữa lòng thành phố Hải Dương rộng gần 8.000m2 ấy đã được dọn dẹp, tạo mặt bằng sạch để mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại mới. Thế nhưng, suốt nhiều năm, nhiều nhà đầu tư đến khảo sát rồi lặng lẽ rút lui.

img
Vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương xảy ra vào tháng 9/2013

Năm 2017, Công ty TNHH Toàn Gia (Hải Dương) đã tham gia đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp tại vị trí trên. UBND tỉnh Hải Dương cũng đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đối với Công ty TNHH Toàn Gia.

Tuy nhiên sau đó, Công ty TNHH Toàn Gia xin được điều chỉnh dự án từ 14 lên 30 tầng, với 2 tầng hầm, 5 tầng thương mại - dịch vụ và 23 tầng nhà ở thương mại. Việc này trái với quy định của Nhà nước nên không được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận.

img
Phía trong khu đất của Trung tâm thương mại cũ ngập ngụa rác thải

Đến tháng 5/2018, Công ty TNHH Toàn Gia có văn bản xin thôi không tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp nói trên, hủy bỏ tư cách nhà trúng thầu.

img
Phía ngoài cũng thành nơi tập kết rác thải

Sốt ruột với mảnh đất vàng để hoang nhiều năm, tỉnh Hải Dương đã quyết định đấu giá lại quyền sử dụng gần 8.000m2 đất Trung tâm Thương mại Hải Dương.

Tháng 2/2019, Công ty CP Tập đoàn T&T (Hà Nội) đã trúng đấu giá lại quyền sử dụng khu đất số 2 phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị (Trung tâm Thương mại TP Hải Dương cũ) để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp.

img
Người dân tận dụng một phần diện tích trong khu đất vàng làm nơi sản xuất quan tài

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, cuối tháng 4 vừa qua, Công ty CP Tập đoàn T&T ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp tại Hải Dương. Doanh nghiệp đã nộp hơn 16,8 tỷ đồng để triển khai dự án này. Tuy nhiên đến nay, khu đất vàng vẫn bị bỏ hoang. Người dân tỉnh Hải Dương băn khoăn thắc mắc, khu đất vàng của thành phố sẽ bị lãng phí đến bao giờ?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.