Xã hội

Cận cảnh phố đi bộ Trần Nhân Tông gấp rút hoàn thiện kịp ngày khai trương

28/12/2022, 16:59

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang khẩn trương hoàn chỉnh hạng mục, sẵn sàng khai mạc không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông vào tối 30/12/2022.

Quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh các hạng mục, sẵn sàng khai mạc không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông vào tối 30/12/2022.

Quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh các hạng mục, sẵn sàng khai mạc không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông vào tối 30/12/2022.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hiện nay, công nhân đang tiến hành sửa chữa và lát đá vỉa hè trong không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hiện nay, công nhân đang tiến hành sửa chữa và lát đá vỉa hè trong không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Hệ thống cốt đèn chiếu sáng đang được nhanh chóng lắp đặt để kịp cho buổi khai trương diễn ra vào tối thứ 6 tuần này.

Hệ thống cốt đèn chiếu sáng đang được nhanh chóng lắp đặt để kịp cho buổi khai trương diễn ra vào tối thứ 6 tuần này.

Hệ thống đèn trang trí cũng được lắp đặt trên các tán cây xanh để tạo điểm nhấn cho không gian phố đi bộ

Hệ thống đèn trang trí cũng được lắp đặt trên các tán cây xanh để tạo điểm nhấn cho không gian phố đi bộ

Những cây xanh xum xuê lá sẽ được cắt tỉa để giúp cho không gian trang trọng và an toàn cho người đi bộ.

Những cây xanh xum xuê lá sẽ được cắt tỉa để giúp cho không gian trang trọng và an toàn cho người đi bộ.

Theo đại diện UBND quận Hai Bà Trưng, không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông (đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng) và khu vực phụ cận (công viên Thống Nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, Nhà văn hoá Thanh thiếu niên...).

Theo đại diện UBND quận Hai Bà Trưng, không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông (đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng) và khu vực phụ cận (công viên Thống Nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, Nhà văn hoá Thanh thiếu niên...).

Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m; tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 109.300m2.

Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m; tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 109.300m2.

Trong giai đoạn 1, không gian đi bộ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch.

Trong giai đoạn 1, không gian đi bộ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch.

Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện sau khi tổng kết vận hành giai đoạn 1, nghiên cứu mở rộng hơn đối với các đoạn tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang (phố Quang Trung, phố Nguyễn Du, phố Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận (kết nối các tuyến phố lân cận, các khu biểu diễn và các công trình kiến trúc nổi bật).

Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện sau khi tổng kết vận hành giai đoạn 1, nghiên cứu mở rộng hơn đối với các đoạn tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang (phố Quang Trung, phố Nguyễn Du, phố Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận (kết nối các tuyến phố lân cận, các khu biểu diễn và các công trình kiến trúc nổi bật).

Trong khu vực phố đi bộ, dự kiến sẽ có 6 không gian chính, gồm: Không gian văn hoá tâm linh; không gian tổ chức hoạt động; không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử; không gian dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.

Trong khu vực phố đi bộ, dự kiến sẽ có 6 không gian chính, gồm: Không gian văn hoá tâm linh; không gian tổ chức hoạt động; không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử; không gian dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.

Trong khu vực phố đi bộ dự kiến bao gồm cả Công viên Thống Nhất. Đây là một trong những công viên lớn nhất Hà Nội.

Trong khu vực phố đi bộ dự kiến bao gồm cả Công viên Thống Nhất. Đây là một trong những công viên lớn nhất Hà Nội.

Bà Ngô Thị Hường (cư dân sinh sống tại phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng) cho rằng việc tạo dựng phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Thiền Quang sẽ tạo nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, để lại nhiều dấu ấn với du khách khi tới với nơi này.

Bà Ngô Thị Hường (cư dân sinh sống tại phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng) cho rằng việc tạo dựng phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Thiền Quang sẽ tạo nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, để lại nhiều dấu ấn với du khách khi tới với nơi này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.