Ứng dụng

Cận cảnh tàu hút dầu tràn lớp Bottsand của hải quân Đức

03/02/2015, 17:59

Tàu hút dầu tràn lớp Bottsand có thể tách hai cánh, trong một giờ làm sạch 140 m3 nước bị tràn dầu.

20.1Tàu hút dầu tràn lớp Bottsand Type 738 thuộc biên chế Hải quân Đức. Từ năm 1984 đến nay, Đức đưa vào hoạt động hai con tàu lớp Bottsand. Đây là một tàu phụ trợ của lực lượng hải quân. Ảnh: Gizmodo

20.2Tàu dài 46,3 m, mớn nước 3,1 m; động cơ đẩy 759 kW, tốc độ 19 km/h, sườn ngang sàn tàu 12 m. Ảnh: Huanqiu.

20.3Khi tác nghiệp, con tàu thân kép này có thể mở ra làm hai nhánh, biên độ mở tối đa 65 độ. Hai cánh tàu sẽ tạo ra một khu vực rộng hơn 40 m2 để hút dầu tràn. Ảnh: Huanqiu.

20.4Vùng nước có dầu tràn được hút vào bể chứa 790 m3 của tàu, sau đó được làm sạch và tách dầu. Ảnh: Huanqiu.

20.5Mỗi giờ tàu có thể làm sạch tới 140 m3 nước có lượng dầu loang dày 2mm. Ảnh: Huanqiu.

20.6Mặc dù thuộc Hải quân Đức, con tàu được các thủy thủ dân sự điều khiển. ẢnhGizmodo.

20.7Tàu Bottsand nhìn từ phía sau. Ảnh: Wikipedia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.