Xã hội

Cận cảnh trụ sở 110 tuổi của HĐND và UBND TP.HCM sắp đón khách tham quan

24/04/2023, 16:10

Dịp lễ 30/4 năm nay, du khách sẽ được tham quan tòa nhà trụ sở 110 tuổi của HĐND và UBND TP.HCM.

Toà nhà tọa lạc tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), ngay đầu đường Nguyễn Huệ. Công trình kiến trúc hơn 110 năm tuổi đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2020.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sẽ triển khai chương trình đến các doanh nghiệp lữ hành, định hướng doanh nghiệp làm mới sản phẩm nội đô gắn với điểm nhấn di tích trụ sở HĐND và UBND TP.HCM với các điểm đến khác theo hướng tuyến hoặc theo chuyên đề lịch sử, kiến trúc.

img

Tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP.HCM, công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của thành phố, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia

Đến nay, đã có một số công ty lữ hành công bố chính thức tiếp nhận đăng ký giữ chỗ tour tham quan.

Đại diện TST Tourist cho biết, nhận thấy nhu cầu tham quan của khách tăng cao, công ty quyết định ra sản phẩm tham quan này với mức giá 280.000 đồng/người bao gồm chi phí đi lại, hướng dẫn viên... Còn toà nhà sẽ mở cửa đón du khách vào tham quan miễn phí.

Phương án tổ chức mới nhất là mỗi ngày có 8 khung giờ tham quan vào lúc 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h và 16h. Mỗi khung giờ có 3 đoàn, mỗi đoàn vào tham quan cách nhau 20 phút.

"Sau thời gian này, sẽ mở rộng tour kết hợp với các điểm đến khác tại TP.HCM với điểm nhấn là trụ sở HĐND và UBND TP.HCM", phía công ty TST cho biết.

>>> Hình ảnh Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM có lịch sử 110 năm trước ngày đón khách du lịch:

img

Tường, trần nhà tại khu vực tầng 2 tòa nhà được vẽ hình ảnh vòng hoa, lá cọ, cành nguyệt quế, thiên sứ...

img

Bên trong toà nhà trụ sở HĐND và UBND TP.HCM được thiết kế theo kiến trúc phổ biến ở miền Bắc nước Pháp

img

Cửa chính toà nhà nằm tại 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM. Toàn bộ khuôn viên khu đất được bao bọc trong các con đường Lê Thánh Tôn - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi

img

Toà nhà trải qua hơn 110 năm, những hoạ tiết trang trí bên trong vẫn giữ được hình dáng ban đầu

img

Qua hơn 110 năm, trụ sở UBND TP.HCM vẫn giữ được những kiến trúc của thời kỳ đầu xây dựng. Bên trong tòa nhà, những bức họa, nét trạm trổ còn mới, không có dấu hiệu hư hại

img

Du khách được tham quan một phần tòa nhà như sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, cầu thang chính ở tầng trệt, tầng hai là phòng họp số 5 và ban công

img

Tòa nhà trụ sở UBND TP.HCM là nơi diễn ra những hoạt động quan trọng của chính quyền thành phố và tiếp đón những đoàn ngoại giao nước ngoài. Mỗi phòng họp có kích thước, cách bài trí nội thất và trang trí tường, trần, nền khác nhau

img

Ban công tầng 2 của tòa nhà có tầm nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và sông Sài Gòn. Trong thời kỳ đầu khi mới xây dựng, tòa nhà đã có một vị trí đặc biệt trong không gian Sài Gòn xưa, là điểm cuối của con kênh dẫn thẳng ra sông

img

Kiến trúc độc đáo bên trong trụ sở UBND TP.HCM

img

Dọc hành lang bên trong toà nhà. Công trình nổi tiếng này đã có tuổi đời hơn trăm tuổi, là điểm nhấn kiến trúc ở trung tâm TP.HCM sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch

img

Chương trình khách tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM là một trong những hoạt động để thành phố giới thiệu các khu di tích quốc gia nhằm xây dựng hình ảnh thành phố cởi mở, thân thiện

img

Công trình được xây dựng năm 1889, hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp

img

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.