Điều tra

Cần Thơ: Xuất hiện nhóm cho vay "cắt cổ" với lãi suất 20%/tháng

27/12/2017, 07:08

Qua thống kê ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 116 người vay với lãi suất 20%/tháng và tiền phí 300.000 đồng.

h1-tu-trai-sang-phai-la-thiem-hung-tuan-anh-va-cuo

Nhóm 4 người cho vay tiền với lãi suất cao. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 26/12, Công an quận Bình Thủy (Cần Thơ) cho biết, đã làm việc với nhóm 4 người có hành vi chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất mỗi tháng lên đến 20%.

Bốn người gồm Phan Văn Thiêm (SN 1975), Phạm Quang Hưng (SN 1989), Trần Văn Cuông (SN 1972) cùng có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình, và Phan Tuấn Anh (SN 1995) ở Đắk Nông.

Bước đầu, qua làm việc, cả bốn người trên đều thừa nhận hành vi cho vay với lãi suất cao. 

Trong số đó, Hưng và Tuấn Anh khai hằng ngày đi thu tiền góp cho Thiêm, được Thiêm trả công từ 4-5 triệu đồng/tháng.

Theo báo zing.vn, từ tin báo của người dân, cơ quan điều tra tổ chức kiểm tra nhà của nhóm Thiêm ở khu vực 5 (phường An Thới, quận Bình Thủy) thì phát hiện 12 tuýp sắt, cây côn nhị khúc, dao bấm, 8 xe máy cùng 52 triệu đồng tiền mặt.

Tại đây, cảnh sát cũng phát hiện sổ sách ghi chép danh sách 116 người vay tiền của nhóm này với tổng số tiền hơn 830 triệu đồng. Những người vay nợ của nhóm Thiêm đa phần là tiểu thương và vay với số tiền từ 2 đến 30 triệu đồng. 

Khi người vay tiền có nhu cầu vay 5 triệu đồng thì chủ nợ chỉ đưa 4,5 triệu đồng, 500.000 "thiếu còn lại gọi là tiền góp vay ngày đầu 200.000 đồng, tiền phí vay là 300.000 đồng.

Số tiền này người vay phải góp 200.000 đồng/ngày, thời gian góp là 30 ngày, thể hiện trên giấy ghi nợ là 6 triệu đồng. 

Như vậy, số tiền người vay phải trả lãi suất là 20%/tháng và tiền phí là 300.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.