Quân sự

Canada bất ngờ tham gia hoạt động giám sát Triều Tiên

11/10/2020, 09:01

Canada thông báo cử một tàu tuần dương và một máy bay trực thăng trên hạm tới khu vực này Biển Hoa Đông.

img
Một tàu chiến của Hải quân Canada.

Quân đội Canada đã cử một tàu tới Biển Hoa Đông để giám sát các hoạt động của Triều Tiên trước các hành vi có thể đã "vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc".

Chính phủ Canada thông báo đã cử một tàu tuần dương và một máy bay trực thăng trên hạm tới khu vực này.

Canada cũng cho biết một đơn vị không quân hoạt động tại Căn cứ Không quân Kadena của Mỹ ở Okinawa cũng sẽ tham gia nhiệm vụ này từ tháng 11 tới.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan cho biết: “Là một quốc gia Thái Bình Dương, Canada tiếp tục phối hợp với các đối tác và đồng minh tại châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo hoà bình và an ninh trong khu vực.”

Một báo cáo được Hội đồng Bảo an LHQ công bố tháng trước cho thấy Triều Tiên liên tục vi phạm lệnh trừng phạt.

Các nguồn tin ngoại giao của Nhật Bản được đài NHK viện dẫn cho biết, việc phối hợp với Canada cũng sẽ giúp Nhật đối phó với việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động trên biển ở vùng biển Hoa Đông cũng như Biển Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.