Thời sự Quốc tế

Canada rút bớt nhân viên Đại sứ quán tại Cuba vì “bệnh lạ”

31/01/2019, 15:26

Canada tuyên bố cắt giảm một nửa nhân sự tại Đại sứ quán ở Havana (Cuba) sau khi có thêm một nhà ngoại giao bị bệnh.

img
Đại sứ quán Canada tại Havana

Tờ Guardian của Anh ngày 31/1 cho hay, Bộ Các vấn đề Toàn cầu (Bộ Ngoại giao) Canada vừa xác nhận ca bệnh thứ 14 kể từ khi trường hợp đầu tiên xuất hiện từ đầu năm 2017. Nhân viên ngoại giao này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe vào ngày 29/12/2018.

Sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe của nhân viên ngoại giao ngày 30/1, Canada đã quyết định giảm số lượng nhân viên tại Đại sứ quán ở Havana từ 16 xuống còn tối đa là 8 người.

Trước đó, nước này vào tháng 11/2018 tuyên bố sẽ cân nhắc mọi phương án cần thiết liên quan đến cơ quan ngoại giao tại Cuba sau khi xảy ra ca bệnh thứ 13.

Kể từ tháng 4/2018, Ottawa yêu cầu gia đình của các nhà ngoại giao tại Cuba quay về nước. Trong số 14 người Canada mắc bệnh có cả quan chức lẫn thân nhân.

Đại diện Canada cho diễn biến trên một lần nữa cho thấy những sự cố liên quan đến sức khỏe ngoại giao đoàn vẫn tiếp tục diễn ra và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.