Thời sự Quốc tế

Căng thẳng gia tăng với Pakistan, Ấn Độ báo động quân đội

05/08/2019, 16:03

Ấn Độ đưa quân đội vào tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu ở mức cao.

img
Quân đội Ấn Độ - ảnh minh họa.

Quân đội và Không quân Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi một dự luật được đệ trình lên quốc hội của nước này, bãi bỏ tình trạng đặc biệt của bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ được ghi trong hiến pháp.

Một báo cáo của trang ANI cho hay, dự luật có liên quan được trình bày bởi Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah vào ngày hôm nay.

Tình trạng đặc biệt của khu vực được ghi trong điều 370 của hiến pháp Ấn Độ. Điều khoản này, cùng với những điều khác, đòi hỏi phải có sự chấp thuận bắt buộc cho hầu hết các luật được Quốc hội Ấn Độ thông qua trong hội đồng địa phương.

Trước đó, kênh Tân Đường Nhân TV, dẫn nguồn tin cho biết, chính phủ Ấn Độ đang gửi thêm lực lượng vũ trang đến khu vực tranh chấp Kashmir, số lượng ước chừng khoảng khoảng 8 ngàn quân nhân.

Đại diện của lực lượng quân sự được vận chuyển bởi máy bay vận tải quân sự đến phía bắc của đất nước từ nhiều khu vực khác nhau. Tuần trước, khoảng 35 nghìn binh sĩ đã được chuyển thêm từ phần trung tâm của đất nước đến khu vực.

Ở Jammu và Kashmir, bang Ấn Độ duy nhất có phần lớn dân số theo đạo Hồi, có những người ly khai tích cực ủng hộ độc lập hoặc gia nhập Pakistan.

Đồng thời, hiện không có biên giới chính thức giữa Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir - quân đội của hai quốc gia phân cách bằng đường kiểm soát.

Ấn Độ cáo buộc chính quyền Pakistan ủng hộ phe ly khai vũ trang. Phía Pakistan bác bỏ những cáo buộc này, nói rằng cư dân Kashmir đang độc lập đấu tranh cho quyền lợi của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.