An ninh hình sự

Cảnh sát 113 tước súng côn đồ bệnh viện

19/04/2016, 18:40
image

Cảnh sát 113 kịp thời tước súng, dao của nhóm côn đồ "mật phục" tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

con-do-mang-sung

Ông Nguyễn Hoàng Thiên Lâm đang được điều trị tại BV Đa khoa Lâm Đồng sau khi bị côn đồ đe dọa, đánh đập. (Ảnh: Công an nhân dân)

Ngày 19/4, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho hay đang làm rõ vụ một nhóm côn đồ mang dao, súng đe dọa bệnh nhân tại BV Đa khoa Lâm Đồng.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h20 ngày 18/4. Vào thời điểm này, ông Nguyễn Hoàng Thiên Lâm (46 tuổi, P.1, TP. Đà Lạt) được đưa vào BV Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu đa chấn thương.

Khi bác sĩ đang cấp cứu cho ông Lâm thì bất ngờ có một nhóm côn đồ mang theo súng, dao đe dọa ông này và người nhà ở ngoài phòng cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tước súng, dao của nhóm côn đồ này.

Trước đó không lâu, ông Lâm đang ở nhà thì có 3 người gõ cửa. Khi mở cửa thì Huy và Cường (người quen của ông Lâm) xông vào nhà. Sau đó, Huy dùng báng súng đập vào đầu ông Lâm, tờ Công an nhân dân đưa tin.

Ngoài ra, Cường dùng dao đe dọa cứa cổ, cắt gân tay nạn nhân. Con gái và vợ ông Lâm quỳ lạy van xin nên 3 người nói trên đã bỏ đi.

Ông Lâm được đưa vào BV Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu thì nhóm côn đồ này tiếp tục đi theo và đe dọa ngay tại bệnh viện.

Hiện, Cơ quan chức năng TP. Đà Lạt đang tiếp tục điều tra vụ việc.

>>> Video báo động bệnh nhân bị truy sát trong bệnh viện 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.