Xã hội

Cảnh sát PCCC 4 tỉnh khống chế giặc lửa ở Cần Thơ

23/03/2017, 16:19
image

Cảnh sát PCCC tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang tham gia hỗ trợ chữa cháy tại KCN Trà Nóc, Cần Thơ

chay-cong-ty-kwong-lung-da-khong-che-duoc-ngon-lua

Đã khống chế được ngọn lửa trong vụ cháy tại công ty Kwong Lung - Meko 

Đến 15h20 ngày 23/3, vụ cháy công ty Kwong Lung – Meko tại KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ cơ bản đã khống chế. Tuy nhiên, hàng loạt xe thang vẫn đang tiếp cận tầng 5 của toà nhà công ty Kwong Lung – Meko để tiếp tục chữa cháy. “Ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, nhưng hiện trường vụ cháy vẫn đang là khu vực rất nguy hiểm”, một lãnh đạo cấp phòng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết.

Có khoảng 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang đã tập trung về công ty Kwong Lung – Meko, phối hợp với lực lượng Cần Thơ để chữa cháy.

chay-cong-ty-kwong-lung-da-khong-che-duoc-ngon-lua

Một chiến sĩ mặc áo cách nhiệt trực tiếp chữa cháy bên trong toà được đưa ra ngoài chăm sóc

Quá trình chữa cháy, nhiều cán bộ chiến sĩ mặc áo cách nhiệt trực tiếp chữa cháy bên trong toà ra ngoài và được lực lượng cứu thương tiếp sức.

Ghi nhận tại hiện trường, ngoài lực lượng chữa cháy, Công an TP Cần Thơ đã huy động Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, lực lượng Công an phường… đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, đảo bảo tình hình ANTT.

Tổng các lực lượng tham gia chữa cháy, gồm Công an, Quân đội, dân phòng, các lực lượng chức năng... tham gia chữa cháy gần 1.000 người.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã đôn đốc chỉ đạo, động viên các lực lượng nghiệp vụ tại hiện trường dồn sức chữa cháy, đảm bảo tình hình ANTT.

mot-so-hinh-anh-ve-vu-chay-o-can-tho3

Vụ cháy ở KCN Trà Nóc, Cần Thơ

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.