Thời sự Quốc tế

Cảnh sát Sri Lanka bị bắn khi đột kích nơi sản xuất chất nổ của khủng bố

27/04/2019, 06:55

Nhiều binh sỹ cảnh sát và quân đội Sri Lanka bị bắn khi đột kích nơi sản xuất chất nổ của khủng bố.

img
Cảnh sát Sri Lanka - ảnh SBS.

Các sỹ quan cảnh sát và binh sĩ quân đội quốc gia Sri Lanka đã bất ngờ trở thành nạn nhân khi hứng chịu làn đạn trong quá trình cuộc đột kích vào nơi nghi là xưởng bí mật chuyên sản xuất các đai lưng bom cho bọn khủng bố tự sát ở nước này.

Trang Sputnik dẫn báo cáo của mạng News1st dẫn nguồn từ cơ quan cảnh sát cho hay, vụ đấu súng xảy ra trong ngày 26/4 tại thành phố Kalmunai ở miền đông Sri Lanka.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về số người chết và bị thương trong vụ việc.

Trước đó, vào cuối tuần trước, trong ngày Chủ Nhật của kỳ lễ Phục sinh Сông giáo, một loạt 8 vụ nổ đã xảy ra khắp đất nước.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, đã cướp đi mạng sống của 260 người.

Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về những vụ đánh bom này. Như Tổng thống Maithripala Sirisena tuyên bố ngày thứ Sáu, trên lãnh thổ quốc đảo có khoảng 130-140 thành viên của tổ chức IS.

Theo phán đoán của các nhà điều tra, 9 đối tượng khủng bố đánh bom tự sát đã tham gia các cuộc tấn công, đã xác định danh tính và nhân thân của 8 tên.

Theo dữ liệu mới nhất trong loạt các cuộc tấn công liên hoàn hôm Chủ nhật có 40 công dân nước ngoài thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.