Thế giới giao thông

Cáo buộc 4 tập đoàn thông đồng trong dự án tàu 80 tỉ USD

26/03/2018, 20:33

Công tố viên Nhật Bản chính thức cáo buộc 4 công ty xây dựng lớn nhất của Nhật Bản thông đồng trong đấu thầu...

35

Tàu đệm từ Linear Chuo Shinkansen.

Công tố viên Nhật Bản chính thức cáo buộc 4 công ty xây dựng lớn nhất của Nhật Bản thông đồng trong đấu thầu tuyến tàu đệm từ tốc độ cao trị giá hàng tỉ USD kết nối Thủ đô Tokyo và miền Trung nước Nhật.

Trong một thông báo, Văn phòng Công tố viên Tokyo chính thức truy tố Tập đoàn Taisei, Kajima, Obayashi và Shimizu cùng một Giám đốc điều hành từ Taisei và Kajima vì các cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền.

Theo công tố viên, các công ty xây dựng này đã hợp tác đấu thầu để chắc chắn tất cả đều giành được một phần trong hợp đồng của tuyến tàu điện đắt đỏ mang tên Linear Chuo Shinkansen.

Dự án tàu đệm từ nối Tokyo và Nagoya kéo dài suốt hàng thập kỷ, trị giá 80 tỉ USD vốn được Thủ tướng Nhật Shinzo Abe rất ủng hộ, dự kiến đi vào sử dụng từ năm 2027. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.