Xã hội

Cập nhật cứu hộ tại Trà Leng: 500 chiến sĩ quân đội đã vào hiện trường

30/10/2020, 16:00

Phó tư lệnh Quân khu V và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có mặt ở hiện trường, trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng.

img
Các lực lượng cứu hộ đang tranh thủ từng phút tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

18h: Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, do mưa lớn, từ 18h tối nay (30/10), lực lượng cứu hộ tạm thời dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Chờ ngày mai thời tiết tốt hơn sẽ cơ động tiến hành công tác cứu hộ trở lại.

Sau một ngày nắng ráo, những điểm sạt lở trên đường vào khu vực sạt lở ở Trà Leng đã thông suốt. Máy múc, máy ủi đã bắt đầu vào đến hiện trường.

Tuy nhiên, từ sáng 30/10, khu vực Nam Trà My bắt đầu xuất hiện mưa dầm khiến công tác cứu hộ, cứu nạn khó khăn hơn.

Trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được tổ chức hết sức khẩn trương. Lực lượng cứu hộ trang bị máy phát điện và lắp bóng đèn xung quanh để phục vụ cho việc tìm kiếm các nạn nhân vào ban đêm.

img
Xe cơ giới đã được đưa vào tận hiện trường sạt lở

“Hiện có khoảng 500 cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm gồm các lực lượng như: Công binh, thông tin, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Bộ chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My, huyện Bắc Trà My cùng cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ và người dân. Với quyết tâm cố gắng tìm hết những nạn nhân còn lại”, Thiếu tướng Tiến nói.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết thêm, lực lượng công binh đã đem máy cắt bê tông để nhanh chóng cắt dọn những mảng bê tông lớn, nhằm phục vụ việc tìm kiếm.

Ngoài ra, lực lượng bộ đội cũng cho bay flycam ở khu vực lòng hồ để tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng đang đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

img
Lực lượng chức năng và người dân tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích

14h30: Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong và mất tích sau vụ sạt lở ở Trà Leng. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Nam, hiện mới tìm thấy 8 thi thể, 14 người vẫn mất tích.

Chó nghiệp vụ và flycam đã được đưa vào hiện trường, phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

img
img

12h05: Thông tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam vừa lúc 12h trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 thi thể nữa ở thôn 2 xã Trà Leng. Như vậy đã tìm thấy 9 thi thể, còn 11 người mất tích.

11h 25: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tìm thêm 2 thi thể tại thôn 2 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My nâng lên số người chết là 8 người.

Tính đến thời điểm này, 12 người vẫn mất tích. Hiện các lực lượng cứu hộ của Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Ban CHQS huyện Nam Trà My đang dồn sức nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Khẩn trương tìm kiếm 14 người mất tích

Sáng nay (30/10), các lực lượng chức năng và người dân địa phương tiếp tục khẩn trương tìm kiếm 14 người ở trú thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) mất tích sau trận lở núi đất ngày 28/10.

Phó tư lệnh Quân khu V, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến và ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Sáng nay, tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường sạt lở thôn 1, xã Trà Leng là hơn 500 người.

Dưới đây là một số hình ảnh công tác tìm kiếm vào sáng nay:

img
Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương nhưng cẩn trọng
img
Lực lượng địa phương tham gia tìm kiếm người mất tích
img
Dự kiến hôm nay, đường thông, xe cơ giới sẽ tiếp cận tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm
img
Hiện còn 14 người ở Trà Leng được xác định mất tích

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.