An ninh hình sự

Cát tặc "tung hoành" trên sông Ngàn Sâu, Hà Tĩnh

16/03/2016, 15:06

Lực lượng CSGT đường thủy Công an Hà Tĩnh đã bắt quả tang nhiều phà hút cát trái phép trên sông Ngàn Sâu.

4
Lực lượng CSGT đường thủy Hà Tĩnh bắt quả tang các phà hút cát trái phép trên sông

Khoảng 21h ngày 15/3, lực lượng CSGT đường thủy (PC 68), Công an Hà Tĩnh đã mật phục và bắt quả tang một phà sắt đang khai thác cát trài phép trên sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. 

Phà hút cát trên là của Trần Văn Danh (SN 1986, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ). Danh đang cùng người nhà cho phà neo đậu giữa sông và sử dụng phương tiện máy hút cát thì bị Tổ công tác dùng xuồng máy áp sát bắt quả tang. 

Trước đó, vào các ngày 27 – 28/2, lực lượng CSGT đường thủy đã phát hiện, lập biên bản xử phạt các đối tượng Hồ Quang Trung, trú quán xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An;  Phạm Quang Chính (SN 1979), trú quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh; Trần Văn Cường (SN 1984), trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh do khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu. 

3
Xử lý nghiêm minh các tàu, phà hút cát trái phép trên sông

Đại úy Nguyễn Hồng Dũng, Cán bộ phòng CSGT đường thủy Hà Tĩnh cho biết, hiện tình hình "cát tặc" lộng hành bất kể ngày đêm, thường mỗi tàu được trang bị từ 2 máy nổ hút cát nên công suất lớn, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là hút đầy mỗi tàu từ 40 – 70 khối cát. Đa số các tàu sắt do người dân tự đóng, hút cát trên địa phận trước đây đã được thăm dò khai thác nhưng chưa cấp phép cho các mỏ. Khi phát hiện những hành vi khai thác cát ở các điểm xung yếu với quy mô lớn, PC 68 sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định. 

Được biết, trên địa phận sông Ngàn Sâu, trước đây mỗi ngày có đến 50 – 70 tàu hút cát trái phép hoạt động thường xuyên. Trước tình hình đó, năm 2015, Phòng PC 68 đã thành lập đội phòng chống tội phạm do Thượng tá Nguyễn Huy Hùng, Phó phòng Cảnh sát đường thủy trực tiếp chỉ đạo, cùng cán bộ chiến sỹ bám sát hiện trường nên nạn "cát tặc" không còn lộng hành như trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.