Hồ sơ tài liệu

Chân dung chiến binh thế chiến III

24/01/2016, 09:08

Nếu chiến tranh thế giới thứ III nổ ra, thì những phát súng đầu tiên sẽ xuất hiện trên chiến trường không gian mạng.

1
Cảnh tượng Chiến tranh Thế chiến thứ III

Mới đây, tại Âu Mỹ người ta kháo nhau tìm mua ấn phẩm mang tên Ghost Fleet (Hạm đội ma) của hai tác giả Peter Warren Singer và August Cole, nói về kịch bản Đệ tam Thế chiến, phác thảo chân dung chiến binh của cuộc chiến tranh tiếp theo diễn ra trong tương lai.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Ghost Fleet là dạng tiểu thuyến viễn tưởng, tác phẩm đi trước thời đại, sản phẩm sau bốn năm điều tra trong các hành lang Ngũ Giác Đài, trên các chiến hạm và trong các căn cứ không quân Mỹ của hai đồng tác giả. Ghost Fleet đại diện cho một tác phẩm hư cấu dựa trên chuyên môn thực tế của Peter Warren Singer, nhà chiến lược và nghiên cứu cấp cao ở Quỹ New America Foundation, và August Cole, một nhà văn, nhà phân tích và cựu nhà báo chuyên lĩnh vực quân sự ở WSJ.

Theo August Cole, Ghost Fleet giống như một bộ phim kỹ thuật- kinh dị nhằm giúp khán giả có cái nhìn sâu hơn về lực lượng công nghệ và kinh tế xã hội, "nhân tố chính" định hình cuộc chiến tranh thế giới mới giữa các cường quốc Mỹ, Trung và Nga.

Ngoài kết quả dự đoán của chính tác giả, Ghost Fleet đã được chuyền tay ở Lầu Năm Góc khi nó còn là bản thảo. Đô đốc James Stavridis, nguyên Tổng tham mưu trưởng các lực lượng Mỹ tại Đông Âu đã ủng hộ ra mặt và cho rằng Ghost Fleet có tính thực tiễn, chính xác về phương diện kỹ thuật.

Theo nhận xét của giới khoa học và quân sự Mỹ, tác giả không bịa ra điều gì. Tất cả những phát minh khoa học đều có thực, từ tàu ngầm Trung Quốc lùng sục dưới đáy đại dương tìm kiếm dầu khí, cho đến các thế hệ máy bay không người lái, cánh tay nối dài của các phi công Mỹ và Nga, hoặc hỏa tiễn sát thương phóng từ vệ tinh, thậm chí cả đến những chiếc máy tính gọn nhẹ có thể vô hiệu hóa toàn bộ Hạm đội Thái Bình Dương, hay các cuộc chiến tranh tin học âm thầm nhưng khốc liệt giữa giới hacker của ba cường quốc xâu xé nhau, và cả những cuộc chiến trang không gian mới mới chỉ diễn ra trong thời gian gần đây.

2
Cảnh tượng Chiến tranh Thế chiến thứ III

Tổng thể Ghost Fleet đã phác thảo ra những nhân vật đa dạng, đại diện cho sự kết hợp của các lực lượng cũ và mới trên các chiến trường trong Thế chiến thứ III. Tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng chân dung các chiến binh trong cuộc chiến này sẽ khác xa so với "ông cha" họ ngày xưa. Đặc biệt có thêm nhiều "tính năng quái đản" làm cho dư luận phải kiền nể.

1. Dân quân điều khiển học
Nếu chiến tranh thế giới thứ III nổ ra, thì những phát súng đầu tiên sẽ xuất hiện trên chiến trường không gian mạng. Ghost Fleet vẽ ra chân dung một nhóm tin tặc Trung Quốc hay dân quân điều khiển học (Cyber Militia) sẽ tấn công lén bằng phần mềm độc vào các mạng quan trọng của quân đội lẫn dân sự của Mỹ.

Các mã ẩn độc này sẽ trà trộn vào các thiết bị di động và máy chủ, tạo ra một bản đồ ảo 3D nội thất Lầu Năm Góc. Hoặc có thể vô hiệu hóa tín hiệu hệ định vị toàn cầu (GPS) mà nhiều loại vũ khí quân sự và các đơn vị Mỹ phải lệ thuộc để hoạt động.

Theo Ghost Fleet , chân dung tin tặc Trung Quốc rất đáng yêu, có thể là một cô gái tuổi teen, một thần đồng sinh viên kỹ thuật, họ là thành viên của "dân quân điều khiển học" thuộc các đơn vị quân đội Trung Quốc. Các quốc gia như Trung Quốc, Estonia đã sử dụng máy tính dân sự làm "dân quân điều khiển học" hay "dân quân tự vệ không gian mạng", nhưng lại không thuộc biên chế quân đội chính quy mà chỉ là một phần của quân đội.

Mô hình này hiện đang được Mỹ áp dụng, tuyển chọn các chuyên gia dân sự phục vụ quân đội ngắn hạn, song đây mới là ý tưởng, bởi Mỹ có một lực lượng hùng hậu các chuyên gia mạng làm việc tại Silicon Valley và nhiều nơi khác. Họ có thể sử dụng kiến thức mã hóa và an ninh mạng chứ không phải là vũ khí kinh điển. Nhưng nếu chiến tranh thế giới III xảy ra, đội quân này của Mỹ có thể mạnh hơn bất kỳ vũ khí hoặc khí tài nào hiện có.

3
Chiến trường trong tương lai

 2. Chiến binh nổi loạn

Ghost Fleet tưởng tượng ra một cuộc nổi loạn kiểu "cây nhà lá vườn" mọc lên ngay trong lãnh thổ Mỹ chiếm đóng. Chiến binh Mỹ nổi loạn sử dụng một tập hợp các chiến thuật đánh-và-chạy, giống như những gì xảy ra sau sự kiện 11/9, hay kịch bản nổi loạn thực tế mà Mỹ và liên quân đã học được ở Afghanistan và Iraq, hay như trong phim Red Dawn (1984). Mô tả chân dung đội quân nổi dậy tuổi teen Mỹ chống sự chiếm đóng của Liên Xô và phe cộng sản ngay trong lòng nước Mỹ, cho đến mô hình đánh bom tự sát và chiến thuật của các nhóm quân nổi dậy khác.

Theo Ghost Fleet, quân nổi dậy trong tương lai sẽ sử dụng kết hợp vũ khí hiện đại với vũ khí tự chế, quấy nhiễu kẻ chiếm đóng. Mỹ cũng đã tính đến kịch bản dùng lính thủy đánh bộ nổi đậy để tiêu diệt các mục tiêu quân sự lớn, cho dù phải hy sinh tính mạng thường dân. Các chiến binh lính thủy đánh bộ này luôn mang trong mình mìn tự chế, giống như chiến binh IS đeo dây nổ vào trận để thực hiện sứ mạng được giao.

3. Lính đánh thuê
Lính đánh thuê (Mercenaries) được xem là mô hình không thể thiếu trong Chiến tranh thế giới thứ III. Được biết đến như nhóm người "tự do" lúc nào cũng sẵn sàng tư thế "đâu có giặc là ta cứ đi". Nói theo thuật ngữ quân sự, họ là lính đánh thuê chính hãng hay nhà thầu quân sự tư nhân (PMC). Nhiều cựu binh hoặc các công ty quân sự đã tìm mô hình này để tồn tại, đơn giản là sẵn việc và lương cao.

Đổi lại, họ có đủ thứ, từ kinh nghiệm cho đến văn hóa, kiến thức, ngoại ngữ lẫn kỹ năng tác chiến. Mỹ và nhiều nước khác đã sử dụng các nhà thầu quân sự tư nhân trong vai trò bảo vệ các căn cứ, hộ tống VIP hoặc đôi khi trực tiếp hỗ trợ các binh sĩ trong chiến đấu. Trong thời gian cao điểm của cuộc chiến tranh Iraq, đã có không ít nhà thầu Mỹ tham chiến. Nhược điểm chính của đội quân này là khả năng ứng phó với thực tế chưa linh hoạt, chưa nhận rõ ta và địch. Một trong những vụ tai tiếng nhất liên quan đến PMC là vụ Blackwater. Tháng 4/2015, bốn cựu binh của nhà thầu này đã bị kết án tù chung thân vì tội giết hại 14 dân thường Iraq năm 2007.

Ngoài ra, còn không ít vụ thiếu thận trọng hoặc lạm dụng đối với tù nhân và dân thường ở Iraq gây tổn hại đến thanh danh nước Mỹ, tuy nhiên nhà thầu quân sự tư nhân và vai trò lính đánh thuê vẫn không thể thiếu trong cuộc chiến tiếp theo, nhất là khi họ được giao những nhiệm vụ nhỏ, cụ thể và không cần đến vũ khí.

4
Chân dung chiến bị Thế chiến thứ III

 4. Chiến binh giết người hàng loạt

Mô hình chiến binh giết người hàng loạt (Serial killer) cũng đã được Ghost Fleet đề cập. Rất đa dạng, có thể là một phụ nữ hiền lành, nhưng bên trong lại là một Serial killer đích thực. Những kẻ giết người kiểu này rất nguy hiểm, có thể săn lùng mục tiêu giữa một thành phố chiếm đóng đông đúc và hỗn loạn, trong khi đó, chính bản thân người phụ nữ này lại bị săn đuổi bởi các chuyên gia chống nổi dậy, bằng các các công cụ máy tính điều khiển và công nghệ nhận dạng khuôn mặt hiện đại. Điều này có thể hiểu, một Serial killer phải tìm cách thực hiện các hành động của mình trong bối cảnh bị giám sát liên tục bằng Big Data.

Ghost Fleet mô tả chân dung chiến binh Serial killer từ cảm hứng hư cấu trong phim truyền hình Dexter, kẻ giết người liên tục săn lùng kẻ giết người khác. Tuy hư cấu, nhưng thực chất, Ghost Fleet muốn khắc họa chân dung Abu Musab al-Zarqawi, cựu lãnh đạo cấp cao của al-Qaeda tại Iraq, kẻ chủ mưu nhiều vụ đánh bom tự sát và hành quyết con tin man rợ.

Khi phân tích các hoạt động Zarqawi, quân đội Mỹ đã đi đến kết luận, Zarqawi chỉ đơn giản là một "kẻ giết người hoàn toàn lợi dụng sự hỗn loạn của cuộc chiến" với nhiều hoạt động được thúc đẩy bởi sự "khát máu của một kẻ giết người" chứ không phải hành động cho các mục tiêu lớn hơn. Nhân vật thực tế trong cuộc sống kiểu như Zarqawi chắc chắn sẽ lại tái xuất hiện nếu cuộc chiến tranh trong tương lai xảy ra, đơn giản là để thỏa mãn thú tính tội ác của chính bản thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.