An ninh hình sự

Cháy cửa hàng tạp hóa, hai người thiệt mạng

29/12/2015, 11:41

Vụ cháy khiến hai người thiệt mạng, 1 người bỏng nặng và hai chiến sĩ PCCC bị thương.

4-1.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo thông tin trên báo VietNamPlus, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 ngày 29/12, tại tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) do anh Nguyễn Công Bằng (SN 1976) làm chủ khiến hai người thiệt mạng, một người bị bỏng nặng và hai chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương.

Hai người thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Tòng (sinh năm 1942) bố đẻ anh Bằng và cháu Nguyễn Tuấn Hải (sinh năm 1998) là con trai anh Bằng, còn anh Bằng bị bỏng nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, hai chiến sĩ của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Thái Nguyên là Mai Anh Hùng và Đào Danh Họa bị thương. Vụ cháy khiến cửa hàng bị thiêu rụi, cháy 3 xe máy, các vật dụng sinh hoạt khác,…

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, co quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy làm cặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc và bà Lê Thị Nhỡ (tổ 2, phố Chùa Thông, Sơn Tây) đêm ngày 24/12.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 24/12, người dân phát hiện căn nhà của ông Chúc bốc cháy. Hàng xóm kéo sang đập cửa báo chủ nhà nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã dùng búa phá cửa vào nhà. Tại đây, họ bàng hoàng phát hiện vợ chồng ông Chúc đã tử vong dưới sàn. Ngọn lửa đang lan từ khu bếp lên cầu thang của căn nhà 3 tầng.

Khoảng 22h20", lực lượng PCCC Sơn Tây đã tới hiện trường cứu hỏa. Ngay sau đó, Công an Hà Nội đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.