Xã hội

Cháy lớn trong KCN ở Long An, 1 người mất tích, 4 người bị thương

11/12/2022, 14:48

Lực lượng chức năng cùng gia đình đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ cháy phân xưởng thuộc Khu công nghiệp Hải Sơn.

Chiều 11/12, ông Lê Trường Chinh, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Long An cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH công nghệ silicon V.P trong Khu công nghiệp Hải Sơn thuộc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Người mất tích được xác định là ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ngụ ấp An Thạnh 2, xã Thạnh Đông 1, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang).

img

Cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Hải Sơn, 1 người mất tích, 4 người bị thương

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang (22 tuổi, ngụ Kiên Giang, con ruột ông Lợi) cho biết, khi xảy ra cháy, ông Lợi đang dọn dẹp vệ sinh ngay tầng 1 của tòa nhà. Hiện công an đưa một số phương tiện máy xúc, máy ủi trực tiếp vào khu vực thăm dò, tìm kiếm ngay khu vực tầng 1. Tuy nhiên, đến giờ này vẫn chưa phát hiện thi thể hay dấu hiệu ông Lợi sống sót.

Còn anh Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi, ngụ Kiên Giang) cho biết, anh bị bỏng tay chân được đưa đi bệnh viện Tân Tạo (TP.HCM) cấp cứu, do vết thương nhẹ, anh được xuất viện, con anh là Nguyễn Vũ Luân (17 tuổi), bị đa chấn thương nên còn nằm điều trị tại bệnh viện này.

“Sáng nay, tôi về lại công ty TNHH công nghệ silicon V.P để xem việc tìm kiếm anh Lợi như thế nào", anh Hải nói.

Theo Công an huyện Đức Hòa, lực lượng PCCC Công an tỉnh đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời tiếp tục phong tỏa toàn bộ 3 phân xưởng cháy để phục vụ công tác bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân. Về thiệt hại vẫn chưa xác định cụ thể, máy móc, vật tư cùng sản phẩm bị cháy rất nhiều.

img

Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng

Trước đó, khoảng 8h sáng 10/12, ngọn lửa bùng phát dữ dội tạo thành cột khói đen rất cao ở bên trong Công ty TNHH công nghệ silicon V.P nằm trên đường số 6 thuộc khu công nghiệp Hải Sơn.

Phát hiện hỏa hoạn, công nhân cùng bảo vệ Công ty nhanh chóng truy hô, đồng thời tiếp cận sử dụng dụng cụ chữa cháy để dập lửa nhưng do lửa lan nhanh gặp gió mạnh nên mọi người bất lực.

Đám cháy lan từ phân xưởng 1 sang 2 phân xưởng khác tạo thành cụm khói đen rất rộng thiêu rụi hoàn toàn, trong đó có 4 trường hợp bị thương, 1 người mất tích là ông Nguyễn Văn Lợi.

Đám cháy đến khoảng 18h chiều cùng ngày mới được dập tắt hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.