An ninh hình sự

Chém người, không cho đưa nạn nhân đi viện

30/05/2014, 13:18

Công an huyện Sóc Sơn vừa báo cáo đề xuất Công an TP Hà Nội xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với Đỗ Mạnh Hùng và Đỗ Trung Dũng về tội "giết người".

Hai đối tượng Hùng và Dũng
Hai đối tượng Hùng và Dũng


Theo điều tra, khoảng 16h ngày 9/5, hai anh em Mẫn Xuân Công (SN 1990) và Mẫn Xuân Thủy (SN 1993) đều trú tại thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn cùng nhóm bạn đi ăn uống và hát karaoke tại thôn Liên Xuân, xã Nam Sơn. Cùng thời gian này, Hùng, Dũng và một số người bạn cũng đến hát tại đây. Hai nhóm xảy ra mâu thuẫn và sau đó gặp nhau tại cổng nhà Hùng. Tại đây, Hùng và Dũng dùng dao quắm chém liên tiếp anh Công và Thủy. Anh Thủy kịp thời chạy thoát còn anh Công đã gục ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Hùng và Dũng đã ném anh Công qua tường rào, rồi kéo nạn nhân đặt trước sân nhà. Những người bạn anh Công xin được đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng Hùng và Dũng nhất quyết không cho. Chỉ đến khi Công an có mặt, anh Công mới được giải cứu để đưa đi bệnh viện. Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ vụ án để chuyển Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CATP Hà Nội xử lý.

Nguyễn Quý
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.