Hồ sơ tài liệu

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố ngừng cơ chế liên lạc với Đài Loan

25/06/2016, 16:38

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố đã ngừng cơ chế liên lạc với Đài Loan, theo Reuters ngày 25/6.

13dailoan__1

Một con phố trên đảo Đài Loan. 

Bắc Kinh cho rằng, tân chính quyền của đảo Đài Loan từ chối công nhận nguyên tắc “một Trung Quốc”, đẩy căng thẳng giữa hai bên lên cao, dẫn đến động thái trên.

Hãng thông tấn Nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã trích dẫn một tuyên bố ngắn gọn cho hay: Văn phòng các sự vụ Đài Loan của Trung Quốc đại lục nói rằng, kể từ thời điểm bà Thái Anh Văn lên nắm quyền lãnh đạo hòn đảo (20/5), Đài Loan vẫn chưa hề xác nhận “Nhận thức chung 1992”.

Tuyên bố của đại lục nêu rõ: “Vì Đài Loan chưa công nhận Nhận thức chung năm 1992 – cơ sở chính trị chung thể hiện nguyên tắc “một Trung Quốc”, cơ chế tiếp xúc và liên lạc giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã chấm dứt”.

Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh, Đài Loan đang bày tỏ sự tức giận khi Campuchia trục xuất 25 công dân Đài Loan bị truy nã vì tội lừa đảo tới Trung Quốc hôm 24/6, bất chấp việc giới chức Đài Loan muốn họ trở về hòn đảo này.

Trong một tuyên bố hôm nay (25/6), Hội đồng liên lạc đại lục của Đài Loan tuyên bố cả hai bờ eo biển Đài Loan cần có trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mở cửa để giao tiếp và đối thoại”, tuyên bố cho hay.

Cơ chế liên lạc thường xuyên giữa hai bờ eo biển Đài Loan được duy trì và phát triển dưới thời nhà lãnh đạo Đài Loan, ông Mã Anh Cửu, với một loạt các thỏa thuận thương mại và du lịch được ký kết.

Hiện tại, phía Đài Loan chưa có thêm phản ứng nào trước tuyên bố của Bắc Kinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.