Trong nước

Chờ Tuấn Anh vượt “cú sốc” mang tên U23 Việt Nam

08/04/2015, 07:42

Sau vòng loại U23 châu Á tiền vệ Tuấn Anh liệu có tìm lại phong độ khi trở lại sân chơi V-League 2015?

141
Tuấn Anh

Từ kỳ vọng thành thất vọng

Tiền vệ Tuấn Anh từng được biết tới với tư cách cầu thủ được HLV Wenger đánh giá cao nhất trong số bốn cầu thủ của Học viện HAGL JMG sang Arsenal tập huấn cùng với Công Phượng, Xuân Trường và Đông Triều. Thậm chí, đội bóng lừng danh Olympiakos còn có ý định hỏi mua tiền vệ người Thái Bình nhưng chấn thương đầu gối đã khiến cơ hội của Tuấn Anh trôi qua. Tuy nhiên, sự nghiệp của Tuấn Anh chẳng vì vậy mà đi xuống. Anh đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U19 Việt Nam trong vai trò của một tiền vệ tổ chức. Tại V-League 2015, dù HAGL thi đấu phập phù nhưng Tuấn Anh vẫn luôn thể hiện được phẩm chất của một ông chủ nơi tuyến giữa.

Khi HLV Toshiya Miura điền tiên Tuấn Anh vào danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á, cầu thủ người Thái Bình đã nhận được vô số kỳ vọng. Tuy nhiên, kể từ giai đoạn tập huấn cho đến khi vào giải, Tuấn Anh luôn chơi cực kỳ mờ nhạt dù được HLV Miura sử dụng khá nhiều. Sự thất vọng của Tuấn Anh lên tới đỉnh điểm khi anh bị gạt khỏi đội hình thi đấu trận gặp U23 Nhật Bản. Những tưởng trước đối thủ yếu U23 Macau, Tuấn Anh sẽ được ra sân để giải tỏa áp lực thì tiền vệ của HAGL lại dính chấn thương trong lúc tập luyện. Như vậy, tại vòng loại U23 châu Á, Tuấn Anh chỉ đá vỏn vẹn 70 phút trong trận gặp U23 Malaysia.

Nhiều CĐV cảm thấy tiếc nuối bởi Tuấn Anh không thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời như khi còn khoác áo U19 Việt Nam. Đó là những đường chuyền chết người, những pha chuyển hướng tấn công biến ảo hay những cú sút xa. Nguyên nhân dẫn tới việc Tuấn Anh sa sút có thể là do thiếu vắng đối tác ăn ý Xuân Trường hoặc do không thể đáp ứng được yêu cầu thể lực cũng như chiến thuật của HLV Miura. Dẫu vậy, tất cả đều chỉ mang tính chất võ đoán và không đủ cơ sở.

Đa dạng trong lối chơi

Với những người yêu mến Tuấn Anh, vòng loại U23 châu Á chưa hẳn là thảm họa nhưng rõ ràng đó cũng được coi là "điểm đen" trong sự nghiệp của tiền vệ này. Vì vậy, người hâm mộ đang chờ đợi Tuấn Anh có thể trở lại với phong độ vốn có khi về môi trường quen thuộc HAGL. Đây cũng được coi là cơ hội Tuấn Anh cần nắm bắt nếu muốn được HLV Miura tiếp tục trọng dụng ở SEA Games 28 diễn ra tại Singapore.

Tuấn Anh có thể ra sân

Theo thông tin từ phía HAGL, tiền vệ Tuấn Anh đã có thể tập nhẹ từ sáng 6/4. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ kịp bình phục hoàn toàn để ra sân trong trận đấu với SLNA vào ngày 12/4 tới. Bên cạnh Tuấn Anh, HAGL cũng đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột như Hồng Duy, Thanh Tùng, Văn Tiến. Riêng Xuân Trường sẽ phải tiếp tục nghỉ thi đấu khoảng một tháng để điều trị dứt điểm chấn thương vùng chậu.

Chuyên gia Đặng Gia Mẫn cho rằng: “Tuấn Anh, còn rất trẻ nên không có lý do gì để cậu ấy không trở lại với phong độ tốt nhất. Một cầu thủ được đào tạo bài bản như Tuấn Anh nên trải qua nhiều môi trường khác nhau, nhiều HLV khác nhau thì mới có thể phát triển sự nghiệp. Bởi bóng đá luôn vận động và cầu thủ cũng cần trang bị cho mình sự đa dạng trong lối chơi. Không thể cứ đá mãi một kiểu mà mong thành công được”.

Cựu HLV Trịnh Minh Huế, người từng dẫn dắt CLB Thể Công cũng đánh giá rất cao tài năng của Tuấn Anh. “Kể từ khi xem U19 Việt Nam đá với U19 Indonesia trong trận chung kết U19 Đông Nam Á, tôi đã rất ấn tượng với Tuấn Anh. Đây là cầu thủ trẻ vào loại hay nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nếu cho tôi dẫn dắt một đội bóng, Tuấn Anh sẽ là ngòi nổ không thể thiếu” - HLV Trịnh Minh Huế cho biết.

“Việc Tuấn Anh chơi không tốt tại vòng loại U23 châu Á là do không phù hợp với HLV Miura hay do chấn thương cũng chưa xác định được vì ông Miura chưa lên tiếng. Tuy nhiên, tôi dám khẳng định rằng, nếu không chấn thương, Tuấn Anh hoàn toàn sẽ chơi tốt khi trở lại HAGL bởi cầu thủ này rất có tố chất” - HLV Trịnh Minh Huế quả quyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.