Thể thao

Chơi bạc nhược, Tam Sư thắng nhờ penalty

04/09/2014, 07:18
image

Trước một Na Uy không được đánh giá cao, ĐT Anh đã rất chật vật mới có thể giành thắng lợi với tỉ số tối thiểu 1-0.

Trước một Na Uy không được đánh giá cao, ĐT Anh đã rất chật vật mới có thể giành thắng lợi với tỉ số tối thiểu 1-0.

Cuộc tiếp đón Na Uy trên sân nhà là trận đấu đầu tiên của Tam Sư sau khi tiền vệ đội trưởng Gerrard giải nghệ. Thiếu vắng Gerrard, ĐT Anh không có cầu thủ làm bóng đẳng cấp ở tuyến giữa nên cũng dễ hiểu khi trong suốt 50 phút thi đấu đầu tiên, Rooney cùng đồng đội chẳng có nổi cú sút nào ra hồn. Trong khi đó, nếu không có sự xuất sắc của Joe Hart, đội chủ nhà đã phải vào lưới nhặt bóng ít nhất một lần.

Pha sút phạt đền thành bàn của Rooney
Pha sút phạt đền thành bàn của Rooney

Trong một thế trận bế tắc, ĐT Anh bất ngờ được hưởng một quả phạt đền ở phút 68 và Rooney đã không bỏ lỡ cơ hội giúp Tam Sư vươn lên dẫn trước. Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp ĐT Anh chơi thanh thoát hơn nhưng các học trò của HLV Roy Hodgson vẫn thể hiện sự thiếu gắn kết. May cho đội chủ nhà là Na Uy cũng chẳng xuất sắc hơn nên tỉ số 1-0 được duy trì đến hết trận

Chung cuộc: 1-0

Bàn thắng: Rooney 68

Đội hình ra sân:

Anh: Hart 6, Stones 6.5 (Chambers 81), Jones 6.5, Cahill 6.5 (Jagielka 84), Baines 6, Oxlade-Chamberlain 6 (Delph 69, 6), Henderson 6, Wilshere 6.5 (Milner 69, 6), Sterling 7.5, Rooney 6.5 (Welbeck 70, 6), Sturridge 6.5 (Lambert 89).

Na Uy: Nyland 6, Elabdellaoui 5.5, Nordtveit 6, Forren 6, Linnes 5 (Flo 36, 6), Skjelbred 6.5 (Elyounoussi 69, 6), Johansen 6.5, Jenssen 6 (Pedersen 87), Daehli 6 (Konradsen 57, 6), King 6 (Nielsen 76), Elyounoussi 6 (Kamara 78).

Hữu Hiệp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.