An ninh hình sự

Chồng bị vợ trói, đâm chết: Chủ tịch xã tiết lộ nguyên nhân

13/04/2018, 18:13

Chỉ vì hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi lộn dẫn đến hành động giết người.

vo

Nguyễn Thị Thắm ra đầu thú sau khi gây án

Liên quan vụ nghi phạm Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi, ở thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang) dùng dao đâm chết chồng là ông Bùi Thế Vĩnh (55 tuổi, trú cùng địa chỉ) xảy ra vào trưa 12/4, ông Phạm Hải Dương, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng cho biết: Ở địa phương, Nguyễn Thị Thắm là người hiền lành, không phải là đối tượng nổi cộm. Tuy nhiên, vợ chồng Thắm thường xuyên cãi nhau. Trước đây, kinh tế gia đình khó khăn, Thắm đã đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan khoảng 3-4 năm rồi về. Lúc này, tình cảm giữa 2 vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt, thường xuyên cãi cọ rồi ly thân nhau không lâu sau đó.

Vợ chồng anh Vĩnh có 2 người con (1 trai, 1 gái), người con lớn năm nay cũng ngoài 30 tuổi. Kể từ khi ly thân chồng, khoảng 1 năm trở lại đây, chị Thắm tiếp tục đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc nhưng không đi dài ngày và thường xuyên trở về địa phương.

“Tuy hai vợ chồng ly thân nhưng lại sống gần nhau. Nhà anh Vĩnh nuôi vài con gà, còn chị Thắm thì trồng rau. Nguyên nhân có thể là do hôm đó gà của anh Vĩnh nhảy sang phá vườn rau của chị Thắm nên 2 vợ chồng cãi lộn, dẫn đến xô xát rồi xảy ra vụ việc thương tâm”, ông Phạm Hải Dương thông tin thêm.

Nói về nạn nhân, ông Phạm Hải Dương chia sẻ: “Ông Vĩnh là người bản chất không xấu. Trước đây, ông ấy hay uống rượu, vợ chồng cũng có xảy ra xích mích, cãi cọ nhưng đều làm hòa với nhau. Khoảng 1 năm trở lại đây, ông Vĩnh bị mắc bệnh tai biến mạch máu não, sức khỏe yếu, không làm được những việc nặng nhọc”.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, ngày 13/4, Công an huyện Lục Nam cho biết, đơn vị vừa thụ lý và đang tiến hành điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trên địa bàn. Sự việc xảy ra vào ngày 12/4, tại hiện trường, anh Bùi Thế Vĩnh (55 tuổi, trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng) tử vong tại chỗ.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thắm (SN 1970, là vợ của anh Vĩnh) là nghi phạm vụ án.

Bước đầu, Thắm khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã dùng dây trói anh Vĩnh lại nhưng Vĩnh tự cởi trói được và chạy xuống bếp lấy một con dao chọc tiết lợn với mục đích đe dọa.

Lúc này, giữa hai bên giằng co với nhau, nhân lúc anh Vĩnh ngã xuống nền đất, Thắm cướp lấy con dao trên tay chồng rồi đâm liên tiếp vào người chồng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong Thắm đi đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.