An ninh hình sự

Chủ tịch xã ký khống hợp đồng mua bán xe gây thất thoát ngân sách

01/06/2023, 11:47

Chủ tịch xã và cán bộ tư pháp đã có hành vi ký khống các hợp đồng mua xe, từ đó gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ngày 1/6, thông tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT nơi đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ tịch xã và cán bộ tư pháp để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

img

Chủ tịch xã và cán bộ tư pháp bị bắt vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh minh họa

Các bị can gồm Nguyễn Hữu Tá, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thủy và Võ Trường Giang, nguyên công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Thủy.

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, công an xác định bị can Tá và Giang đã có hành vi ký khống các hợp đồng mua bán xe, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.