Kinh tế

Chưa có tiền để tăng lương trong năm 2015

10/10/2014, 14:41

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách tại phiên họp của Ủy ban TVQH sáng 9/10, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, ngân sách 2015 sẽ còn khó khăn, chi trả nợ tăng cao...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Ngân sách năm 2015 sẽ ưu tiên chi cho quốc phòng an ninh để giữ vững chủ quyền và tăng chi trả nợ”, Bộ trưởng Tài chính nói và đề nghị phải hạn chế ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách Nhà nước, hạn chế chi hội thảo, hội nghị, đi công tác nước ngoài.

“Trong bối cảnh ngân sách Nhà nước khó khăn, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, năng suất lao động thấp, tăng lương cơ bản sẽ kéo theo áp lực tăng chi ngân sách lớn nên cần cân nhắc để phù hợp với khả năng cân đối ngân sách”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển nêu ý kiến.

Trước đó, báo cáo của Chính phủ cho thấy, cân đối ngân sách quốc gia đã đến hồi báo động. Năm 2014, nhu cầu chi trả nợ lớn do tăng vay để bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ nên dự toán bố trí trả nợ cao hơn năm 2013 là 15 nghìn tỷ đồng và phải phát hành đảo nợ khoảng 70 nghìn tỷ đồng, chi đầu tư phát triển vẫn phải bố trí thấp hơn bội chi ngân sách Nhà nước.

Bình Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.