Điều tra

Chưa đủ căn cứ khởi tố lái xe biển xanh đâm sập cổng cầu vượt

19/03/2014, 10:02

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ đối với vụ tai nạn xe ô tô biển xanh đâm sập cổng cầu vượt Thái Hà.

Chiều 18/3, trao đổi với Báo Giao Thông, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ đối với vụ tai nạn xe ô tô biển xanh đâm sập cổng cầu vượt Thái Hà.

img

Theo xác minh của Công an quận Đống Đa, vụ TNGT xảy ra vào sáng 14/3, xe cẩu biển xanh 29A – 002.52 do tài xế Phạm Lê Nam (SN 1981) ở Tổ 6, Cụm 1, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội điều khiển lưu thông theo hướng Tây Sơn về Ngã Tư Sở, khi lên cầu vượt cạn Thái Hà - Tây Sơn, chiếc xe cẩu đã không chấp hành biển báo cấm và kéo đổ hệ thống hạn chế chiều cao của cầu.

Cùng thời điểm, chị Tường Thị Hà Anh (SN 1989) ở Khu đô thị Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội điều khiển xe máy BKS 89H4 – 8107 lên cầu đúng lúc chiếc xe tải kéo sập hệ thống cảnh báo và đã làm chị Anh ngã ra đường, được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, hiện chị Tường Thị Hà Anh vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để theo dõi. Còn tài xế Phạm Lê Nam thì được tại ngoại để điều tra.

Cũng theo Công an quận Đống Đa, đến thời điểm này chưa thể khởi tố vụ án, vì theo quy định đối với vụ TNGT để khởi tố thì tỉ lệ thương tích về người phải trên 31% và thiệt hại tài sản phải trên 50 triệu đồng.

Văn Huế

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.