Thế giới giao thông

Chùm ảnh: Đội nữ cảnh sát giao thông chạy mô tô đầu tiên của TP Phúc Châu

10/01/2021, 12:06

Ngày 10/1/2021, một đội nữ cảnh sát giao thông đầu tiên của thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã được thành lập.

img

Một tổ cảnh sát giao thông sử dụng xe mô tô phân khối lớn của thành phố Phúc Châu.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân Dân Trung Quốc hàng năm.

Năm 2021, nhiều thành phố trên khắp lãnh thổ Trung Quốc đã thành lập các đội cảnh sát giao thông chạy mô tô vừa làm nhiệm vụ tuần tra vừa làm nhiệm vụ hộ tống, tuy nhiên, những đội nữ được thiết lập là khá ít.

img

Các nữ sỹ quan được đào tạo rất bài bản về kỹ năng điều khiển mô tô phân khối lớn.

Chính quyền thành phố Phúc Châu cho biết, các đội cảnh sát giao thông sử dụng mô tô mở ra khả năng cơ động và linh hoạt tốt hơn nhiều lực lượng sử dụng xe hơi, đặc biệt trong nhiệm vụ kiểm soát và quản lý giao thông đường bộ.

img

Phúc Châu là một thành phố cấp địa lớn nhất của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

img

Thành phố này có diện tích 12.000 km², dân số: 7.74 triệu người. GDP đầu người: 15419 USD, xếp thứ 24/659 thành phố của Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.