Đường sắt

Chùm ảnh: Đường sắt lập tàu riêng chở hàng hỗ trợ TP. HCM của tỉnh Hòa Bình

image

Ngành Đường sắt lập tàu nhanh chở gần 400 tấn hàng thiết yếu của tỉnh Hòa Bình hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Dương, TP. HCM.

img

Sáng nay (11/8), tại ga Giáp Bát, ngành Đường sắt lập tàu để tổ chức vận chuyển miễn phí gần 400 tấn hàng ủng hộ miền Nam chống dịch của tỉnh Hòa Bình. Đoàn tàu được lập riêng với các toa xe G mui kín, loại 35 tấn để vận chuyển an toàn, tránh hỏng hàng hóa dọc đường. Ảnh: Sáng nay đoàn tỉnh Hòa Bình với hơn 10 xe ô tô chuyên dụng vận tải hàng đã tập kết về ga Giáp Bát

img

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Đặng Bích Ngọc, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về vận động, ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, CBCNV-LĐ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực ủng hộ. Ảnh: Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình tham gia bốc xếp hàng từ ô tô lên toa tàu

img

Chỉ trong vòng 3 ngày, các nhà hảo tâm, bà con nhân dân tỉnh đã ủng hộ trên 200 tấn gạo, khoảng 5.000 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm khác như khẩu trang y tế, củ quả như bí đỏ, bí xanh, hạt nêm, dầu ăn…, tổng giá trị gần 4 tỉ đồng. “Bà con các dân tộc tỉnh Hòa Bình mong muốn được mang tình cảm qua các chuyến hàng này đến với nhân dân TP. HCM, tỉnh Bình Dương đang chịu sức ép của dịch bệnh để vơi bớt khó khăn”, bà Ngọc nói.

img

Theo bà Ngọc, số lượng hàng hóa lớn, đa dạng về chủng loại nên tỉnh quyết định chọn đường sắt làm phương tiện vận chuyển vào miền Nam do tàu có thể chở được khối lượng lớn, đi nhanh, an toàn. Hơn nữa, lại nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của ngành Đường sắt. Chỉ trong 2 ngày 9, 10/8 hai bên thông tin, phối hợp chặt chẽ, sáng nay hàng đã được tập kết về ga Giáp Bát để vận chuyển vào Bình Dương. Tại ga Sóng Thần đã có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và TP. HCM tổ chức nhận, bốc xếp hàng để vận chuyển đến các địa chỉ cần.

img

Bà Ngọc cho biết, để công tác xếp dỡ hàng từ xe ô tô lên toa tàu được nhanh chóng, lực lượng quân đội và công an đã cử 90 chiến sĩ cùng đi, còn trước đó cử 200 chiến sĩ tham gia nhận hàng, bốc xếp và kiểm hàng từ các huyện trên địa bàn tỉnh về lên xe ô tô chuyên dụng để vận chuyển ra ga Giáp Bát. “Anh em làm đến 3h00 sáng hôm nay, 5h00 lại chuẩn bị lên đường đi Hà Nội. Hiện vẫn còn 3 xe nữa đang trên đường đến ga để xếp nốt lên tàu”, bà Ngọc thông tin.

img

Mặc dù thời tiết Hà Nội sáng nay không quá nắng, tuy nhiên do lượng hàng bốc xếp nhiều, nặng nên các chiến sĩ ra nhiều mồ hôi, mất sức

img

Tuy vất vả, nóng bức nhưng các chiến sĩ vẫn khẩn trương, vui vẻ bốc xếp hàng

img

Trưởng ga Giáp Bát Hoàng Văn Triệu cho biết, ban đầu Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thông báo tỉnh Hòa Bình sẽ vận chuyển khoảng 150 tấn để nhà ga bố trí vị trí xếp hàng, dồn dịch toa xe. Tuy nhiên, đêm qua, công ty thông tin lại là khối lượng hàng tăng, gần 400 tấn. Vì vậy, nhà ga đã dồn dịch đoàn 10 toa xe trên đường riêng để bốc xếp hàng cùng lúc. Ảnh: Tập kết mỳ tôm xuống sân ga để xếp lên toa tàu

img

Ông Triệu cũng cho biết, do số lượng đoàn vận chuyển hàng của tỉnh Hòa Bình về ga đông nên để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhà ga đã đề nghị các thành viên trong đoàn, kể cả lái xe đều phải có chứng nhận kết quả test Covid-19 âm tính. Nhà ga cũng bố trí riêng khu vực và nhân viên hỗ trợ để công tác bốc xếp hàng hóa lên toa được thuận tiện.

img

Ông Nguyễn Hồng Quân, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Giáp Bát (Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội), đơn vị trực tiếp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức vận chuyển cho biết, ngành Đường sắt lập riêng tàu chuyên tuyến, tốc độ nhanh Giáp Bát - Sóng Thần chở hàng ủng hộ này. Dự kiến tàu sẽ xuất phát tại ga Giáp Bát tối nay và đến ga Sóng Thần sau hơn 2 ngày. Ảnh: Các chiến sĩ xếp gạo lên toa tàu

img

Ông Quân cho biết, ngoài hàng ủng hộ của tỉnh Hòa Bình, trước đó ngành Đường sắt cũng vận chuyển miễn phí nhiều hàng ủng hộ các tỉnh miền Nam chống dịch. Tuy nhiên, do số lượng hàng không lớn nên ngành Đường sắt bố trí toa xe và nối vào các đoàn tàu hàng nhanh để vận chuyển nhanh chóng vào ga Sóng Thần. Ảnh: Do đường sắt dành riêng khu vực bốc xếp hàng nên các ô tô từ Hòa Bình về đều vào vị trí các toa xe để khẩn trương xếp dỡ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.