Hồ sơ tài liệu

Chuyên gia Nga nói gì về hệ thống giám sát ngầm của TQ

03/06/2017, 06:09

Hệ thống giám sát ngầm mới của Trung Quốc ở TBD sẽ thay đổi tình hình như thế nào?

chinese_navy_ships

Hải quân Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh nhằm hỗ trợ các tham vọng đòi lãnh thổ phi lý, phi pháp ở Biển Đông

Theo trang Sputnik của Nga, các bản tin của các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết nước này sẽ chi 290 triệu USD triển khai hệ thống cảm biến để giám sát tình hình dưới biển Hoa Đông và Biển Đông làm báo giới nước ngoài đặc biệt chú ý.

Dự án được xem như một bước quan trọng của Trung Quốc trong hoạt động quân sự hóa các khu vực biển tranh chấp, được đánh giá như một phương tiện tương đồng với hệ thống giám sát tàu ngầm SOSUS của Mỹ (Sound SUrveillance System).

Liệu sự xuất hiện hệ thống của Trung Quốc có làm thay đổi nhiều tình hình trong khu vực? Chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin đã trả lời câu hỏi này trong bài bình luận đăng trên báo Sputnik.

Theo ông Vasily Kashin, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng việc bố trí các cảm biến phục vụ công tác nghiên cứu và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại những khu vực biển này.

Chuyên gia Nga cho rằng, theo quan điểm của Trung Quốc, hệ thống này có ý nghĩa quân sự, đứng sau ý nghĩa dân sự.

j-15-carrier-1

Chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Vasily Kashin cho rằng, nhiều khả năng dự án này thực sự không có vai trò quân sự lớn. Các phương tiện của Trung Quốc tương đương SOSUS - mạng lưới khổng lồ các hydrophone quân sự và cảm biến bất thường từ tính dưới nước truyền dữ liệu cho trạm mặt đất qua cáp đặc biệt, đã tồn tại lâu nay.

Những bước làm đầu tiên xây dựng hệ thống như vậy có lẽ được Trung Quốc thực hiện sớm nhất vào những năm 1990. Tới đầu những năm 2010, Mỹ đã công bố một số công trình mô tả khá chi tiết các dự án của Trung Quốc, đặc biệt ở vùng Biển Đông. Phía Mỹ nhận định, tiềm năng phát hiện tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc tại đây đã tăng hàng chục lần.

Xây dựng mạng lưới quân sự giám sát ngầm là bước làm quan trọng hướng tới tham vọng thống trị của Hạm đội Trung Quốc trong chuỗi đảo đầu tiên.

Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất thực hiện các dự án tương tự ở châu Á. Theo như những bài viết được công bố, có thể hiểu Mỹ và Nhật Bản cũng xây dựng các mạng lưới quan trắc tương tự ở biển Hoa Đông - chuyên gia Nga nhận định.

Chuyên gia quân sự Nga nói rằng, không loại trừ cả khả năng Mỹ sẽ cố gắng phối hợp với một trong những nước Đông Nam Á bố trí hệ thống giám sát ở khu vực nào đó trên Biển Đông. Đây cũng có thể là lý do Hải quân Trung Quốc phản ứng kích động trước bất kỳ hoạt động tàu thăm dò và thủy văn của Hải quân Mỹ tại đây.

Như vậy, ở phía tây Thái Bình Dương đã có cuộc cạnh tranh ngầm khốc liệt. Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và một số nước đang gia tăng đầu tư công nghệ chiến tranh dưới mặt biển, trong đó có cả các phương tiện dưới nước điều khiển từ xa, các loại mìn và ngư lôi mới, hệ thống chiến tranh chống mìn.

Vasily Kashin cho rằng mọi thứ đã đi quá xa để hệ thống mới được nhắc đến có thể thay đổi đáng kể chuyện gì đó. Có lẽ, đó thực sự là một hệ thống giám sát dưới nước với mục đích kép của Trung Quốc.

So với các hệ thống quân sự, nó có phạm vi hoạt động nhỏ hơn và sử dụng các thành phần cảm biến khác cho phép bổ sung và tăng cường những hệ thống giám sát quân sự hiện có. Trong phần lớn các trường hợp, hệ thống mới sẽ chủ yếu hữu ích cho mục đích dân sự - ông Vasily Kashin cho biết nhận định riêng của mình về vấn đề này - thông tin chỉ có tính chât tham khảo.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.