Thế giới

Chuyến tàu đầu tiên trên "con đường tơ lụa" mới đến đích

11/12/2014, 18:17

Chuyến tàu hàng thử nghiệm trên tuyến đường sắt dài nhất thế giới (13 nghìn km) xuất phát từ Trung Quốc đã tới Madrid sau 21 ngày, đi qua 6 nước (Kazakhstan, Nga, Belarus, Ba Lan, Đức và Pháp).

img

Đoàn tàu chở theo 40 container hàng hóa, khởi hành ngày 18/11, từ ga Yiwu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), rút ngắn 10 ngày so với vận chuyển bằng đường biển.

Tuyến đường sắt này nằm trong kế hoạch “con đường tơ lụa” mới, bởi Tây Ban Nha được đánh giá là trung tâm phân phối hàng hóa của cả châu Âu và quốc tế. Trước Tây Ban Nha, Trung Quốc đã có tuyến đường sắt nối thẳng tới Đức.

Hiện nay, 80% giao thương quốc tế thông qua đường biển do việc vận chuyển bằng đường sắt còn gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật dù thân thiện với môi trường và tiết kiệm thời gian hơn.

Q.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.