Xã hội

Có cháy lớn tại sân bay Đà Nẵng sẽ xử lý thế nào?

03/11/2022, 11:24

Tình huống giả định, có cháy lớn tại nhà ga T1 thuộc CHK quốc tế Đà Nẵng, phương án khẩn nguy sân bay được kích hoạt...

Sáng 3/11, Cảng hàng không (CHK) quốc tế Đà Nẵng tổ chức diễn tập khẩn nguy cứu nạn hàng không 2022 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 2022.

img

Theo tình huống giả định, nhân viên quầy hàng gần khu vực cửa boarding số 01, 02 (nhà ga T1) CHK quốc tế Đà Nẵng phát hiện khói và cháy nhỏ xuất hiện trong quầy hàng lưu niệm

Theo tình huống giả định, lúc 9h35 ngày 3/11/2022, nhân viên quầy hàng gần khu vực cửa boarding số 01, 02 (nhà ga T1) CHK quốc tế Đà Nẵng phát hiện khói và cháy nhỏ xuất hiện trong quầy hàng lưu niệm, hệ thống báo cháy tự động kêu.

img

Các lực lượng trực tại sân bay nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ sơ tán hành khách

Ngay lập tức nhân viên tại khu vực này hô hoán báo cháy và sử dụng thiết bị chữa cháy cầm tay dập lửa, đồng thời thông báo về Sở chỉ huy khẩn nguy - Cảng HKQT Đà Nẵng. Công tác triển khai khẩn nguy sân bay được kích hoạt.

Tại thời điểm xảy ra cháy, khu vực này có nhiều vật liệu dễ gây cháy, số lượng hàng hóa lớn nên tốc độ cháy lan truyền của ngọn lửa rất nhanh và đám cháy nhanh chóng lan rộng ra các khu vực khác, có nguy cơ cháy lên tầng 2.

img

Xe chữa cháy của CHK quốc tế Đà Nẵng đến hiện trường chữa cháy

Lửa và khói bao trùm toàn bộ khu vực hành lang, cầu thang, lối thoát nạn, gây cản trở công tác di dời tài sản và thoát nạn. Một số hành khách và nhân viên bị kẹt và bị ngạt do hít phải khói khí độc phát ra từ đám cháy.

Các nhân viên trực tại Nhà ga phối hợp với nhân viên an ninh trật tự, thực hiện theo quy trình chữa cháy, cắt điện khu vực xảy ra cháy, tổ chức huy động lực lượng phương tiện chữa cháy tại chỗ, dùng bình chữa cháy, vòi chữa cháy vách tường để chữa cháy, huy động mọi người tham gia hướng dẫn hành khách thoát nạn và di chuyển hành lý bị cháy đến nơi an toàn.

img

Hàng loạt xe chữa cháy của các đơn vị phối hợp dập lửa

Vụ việc lập tức được báo cáo lên lãnh đạo Sở chỉ huy khẩn nguy (vị trí tại Trung tâm điều phối khai thác (AOCC)).

Phó giám đốc trực AOCC ra lệnh cho Trung tâm An ninh hàng không, Trung tâm Khai thác ga đưa hành khách ra khỏi vị trí nguy hiểm tại tầng 1 và 2 Nhà ga quốc nội, Trung tâm Điều hành sân bay phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển tàu bay tại các bến đỗ số 22, 23 ra khỏi khu vực đang cháy nổ, Trung tâm khai thác ga thông báo đổi của boarding của các chuyến bay liên quan…

img

Hành khách gặp nạn, bị thương trong đám cháy được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi khu vực cháy

Đồng thời, báo cáo Giám đốc Cảng hàng (CHK) không quốc tế Đà Nẵng - Chỉ huy trưởng khẩn nguy sân bay. Nhận thông tin, Giám đốc CHK quốc tế Đà Nẵng kích hoạt Trung tâm khẩn nguy sân bay và ra lệnh triển khai Phương án khẩn nguy sân bay.

Do gặp các vật liệu dễ cháy, đám cháy bùng lên dữ dội, Giám đốc CHK quốc tế Đà Nẵng quyết định gọi các đơn vị phối hợp theo Phương án khẩn nguy sân bay như: Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Đà Nẵng, Trung đoàn 929, Nhà máy A32, Trung tâm cấp cứu 115.

img

Hàng chục nhân viên y tế sơ cứu cho người gặp nạn trong đám cháy

Hàng loạt xe chữa cháy của CHK quốc tế Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng cấp tốc đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu người, chữa cháy.

Trung tâm cấp cứu 115 cũng điều động 3 xe cứu thương cùng hàng chục nhân viên y tế đến hỗ trợ sơ cấp cứu người bị nạn, di chuyển người bị nạn, hàng hóa, hành lý thoát khỏi đám cháy đến khu vực an toàn. Gần nửa tiếng sau, đám cháy được khống chế.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng ứng phó hiệu quả của lực lượng PCCC cơ sở và CB, NV làm việc tại CHK quốc tế Đà Nẵng.

Kiểm tra việc thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; vật tư, hậu cần tại chỗ”.

Nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ, phối hợp thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, khả năng sẵn sàng ứng phó và công tác phối hợp giữa Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an Thành phố Đà Nẵng, lực lượng PCCC Trung đoàn 929 - Sư đoàn Không quân 372, lực lượng PCCC Nhà máy A32 và lực lượng cứu hỏa khẩn nguy của CHK quốc tế Đà Nẵng trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn và cứu nạn - cứu hộ tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

Đồng thời, kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khi tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.