Pháp luật

Cô gái 9x giết cụ bà rồi phá két sắt dựng hiện trường giả

17/03/2018, 09:17

Sau khi giết hại cụ bà hơn 60 tuổi, cô gái 9x phá két sắt để dựng hiện trường giả.

anh_hue_1__zglc

Bị cáo Hồ Thị Huệ tại phiên toà. Ảnh VOV

Theo báo PLVN, hôm 16/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử Hồ Thị Huệ (SN 1991, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tội “Giết người”.

Trước đó vào sáng ngày 5/1/2016, Huệ đi trả nợ 2 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hương (SN 1955, trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai). Tuy nhiên khi đến nơi gọi cửa thì không thấy ai trả lời. Lúc này, Huệ vào trong kéo cửa buồng để ngủ thì bị bà Hương chùm chăn vào đầu đánh bất chấp việc Huệ thanh minh.

Cũng theo báo Dân trí, trong quá trình giằng co, xô xát, Huệ ngồi đè lên người bà Hương, trùm chăn kín đầu, dùng hai tay ghì đè xuống mặt và cổ nạn nhân. Huệ giữ nguyên tư thế khoảng 10 phút cho đến khi bà Hương bất động.

Sau đó, Huệ bật đèn, mở cửa sổ buồng ngủ, lấy xà beng cạy két sắt đầu giường bà Hương rồi rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, người thân phát hiện bà Hương tử vong. Sự việc được trình báo công an. Ngày 11/1/2016, Hồ Thị Huệ bị bắt giữ.

Quá trình tạm giam, nữ bị can mắc trầm cảm nên phải điều trị tại bệnh viện khiến vụ án kéo dài hơn một năm mới đưa ra xét xử.

Tại phiên tòa ngày 16/3, bị cáo Hồ Thị Huệ thừa nhận cái chết của bà Hương là do mình gây ra mà không có đồng phạm liên quan. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới người thân của nạn nhân.

Sau khi xem xét đầy đủ các tỉnh tiết liên quan, HĐXX tuyên bị cáo Hồ Thị Huệ 13 năm tù giam. Về dân sự, bị cáo Hồ Huệ còn phải bồi thường 157 triệu đồng cho gia đình bị hại -  báo Tri Thức Trẻ đưa tin.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.