Hồ sơ tài liệu

Có lệnh ngừng bắn ở Syria, NATO vẫn lo ngại?

29/02/2016, 20:15

Mặc dù lệnh ngừng bắn được thực thi nhưng NATO vẫn lo ngại Nga gia tăng quân sự ở Syria.

nga-syria-lenh-ngung-ban
Mặc dù lệnh ngừng bắn được thực thi nhưng NATO vẫn lo ngại Nga gia tăng quân sự ở Syria. (Ảnh minh họa)

Ngày 29/2, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định lệnh ngừng bắn ở Syria vẫn đang "được thực thi". Tuy nhiên, vị này cũng không quên nhắc rằng việc thực hiện không hề dễ dàng.

Ngoài ra, ông Peskov cũng kêu gọi truyền thông nước ngoài đưa tin thận trọng về việc Nga bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, 0h ngày 27/2, lệnh ngừng bắn ở Syria chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều vụ nã pháo vẫn xảy ra và các bên liên tiếp cáo buộc nhau vi phạm.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang tỏ ra lo ngại về vấn đề nội chiến Syria mặc dù lệnh ngừng bắn đang được thực thi.

Cụ thể, ông Jens Stoltenberg cho rằng, Nga có thể sẽ gia tăng quân sự ở Syria từ các lực lượng bộ binh và hải quân từ Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO lại không nhắc đến đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ khi có nhiều bằng chứng cho thấy Ankara đang điều bộ binh đến Damascus và triển khai quân sự ở biên giới Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.