Y tế

Cố tình né khai báo, đôi nam nữ bị xử phạt, đi cách ly tập trung tự trả phí

17/08/2021, 09:25

Cố tình né khai báo y tế tại chốt kiểm dịch, thanh niên và bạn gái tại Thái Nguyên bị xử phạt, đưa đi cách ly tập trung, tự trả phí.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên cho biết, UBND phường Tân Thịnh vừa tham mưu UBND TP Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch truyền nhiễm đối với anh N.V.A (SN 1990, trú tại xóm Kè, phường Lương Sơn, T.P Sông Công, Thái Nguyên).

Trước đó, khoảng 17h30', ngày 15/8, tại chốt kiểm dịch Covid-19, nút giao Thịnh Đán, thuộc khu vực tổ 5, phường Tân Thịnh, anh A lái xe ô tô chở chị P.T.H.M (SN 1988, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) khi đi qua chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 đã được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây đo thân nhiệt, hướng dẫn vào khu vực khai báo y tế.

img

Anh A. và chị M. được yêu cầu làm việc tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Tuy nhiên, anh A không dừng xe, vào khai báo y tế theo quy định mà đi thẳng về hướng cầu vượt Đán, rồi quay xe trở lại đi về phía đường tròn Đồng Quang.

Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh phường Tân Thịnh đã truy đuổi và yêu cầu anh A dừng xe lại, sau đó đưa người và phương tiện quay lại chốt để làm việc.

Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, anh A và chị M còn bị UBND phường Tân Thịnh đã ra quyết định cách ly tập trung, tự trả phí theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.